Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản

Trung tuần tháng chạp, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) để tham gia chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức, đây là một trong những chương trình hướng về cơ sở cùng người dân biên giới đón Tết, vui xuân...

 Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

tổ chức tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu). 

 

Vượt hơn 150 km đường đèo, chúng tôi đến cửa khẩu Lóng Sập trong thời tiết se lạnh, những cành hoa đào đã nở rộ. Cũng như mọi năm, phần lớn cán bộ, chiến sĩ không về đón Tết cùng gia đình, mà mệt mài với công việc, chắc tay súng để đồng bào vui xuân. Trao đổi nhanh với Thiếu tá Đào Mạnh Tưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, anh cho biết: Mỗi độ tết đến, xuân về người lính biên phòng chúng tôi như vất vả hơn, bận rộn hơn và hạnh phúc hơn bởi sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của đồng bào; đặc biệt năm nay, đơn vị được chọn để tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nên các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều nỗ lực hết mình để mang đến một không khí tết vui vẻ, ấm cúng và thắm tình đoàn kết quân dân.

Ngay từ sáng sớm, trong cái lạnh của cao nguyên Mộc Châu, nhưng cả Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập như nóng lên bởi dòng người từ khắp các bản trong khu vực biên giới đã đổ về đây để cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn tham gia các hoạt động, chơi các trò chơi dân gian mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc như gói bánh chưng, ném còn, đẩy gậy, kéo co... Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Phó Chính ủy BĐBP cho biết: Không riêng Lóng Sập mà nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị trên khắp cả nước tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên cương, hải đảo”, với mục tiêu không để hộ dân nghèo nào trên địa bàn BĐBP phụ trách thiếu đói trong 3 ngày tết; thăm, tặng quà cho 10.000 hộ dân nghèo khu vực biên giới với tổng giá trị quà tặng trên 5 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới và hải đảo.

Tết năm nay, đặc biệt hơn đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Lóng Sập, được đón đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong xã. Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và bà con xã biên giới huyện Mộc Châu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui trước cuộc sống của đồng bào vùng biên giới ngày một đổi mới, ấm no, hạnh phúc; chúc cán bộ, chiến sỹ biên phòng nói chung và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập nói riêng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chúc bà con các xã biên giới có thêm nhiều sức khỏe, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chung tay xây dựng nông thôn mới để chất lượng cuộc sống của đồng bào đươc nâng lên và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào đoàn kết, hữu nghị, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia... 

Trong khuôn khổ Chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã tặng trên 300 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công, các gia đình có thành tích cùng BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới, các hộ nghèo và các cháu học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; tặng trên 1.000 suất quà, 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhiều nhu yếu phẩm để đồng bào ăn Tết với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội cùng các đơn vị đồng hành đã tới thăm, tặng quà Tết một số đồn Biên phòng và một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được đoàn Lãnh đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP đến thăm, tặng quà Tết, ông Vì Văn Phương ở bản Phát, xã Lóng Sập, là thương binh ¼, phấn khởi: Được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí trong đoàn và chính quyền địa phương dành cho gia đình, tôi rất vui và xúc động, đây là món quà vô cùng có ý nghĩa, động viên gia đình tôi đón tết, vui xuân.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các đơn vị đồng hành cùng chương trình và đông đảo người dân trên địa bàn tham gia góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân ở xã vùng biên giới. Chương trình như tiếp sức cho đồng bào trên địa bàn chung tay xây dựng nền biên phòng toàn dân; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Khép lại Chương trình, tay trong tay trong vòng xòe đoàn kết, chúng tôi, những người đi làm chương trình đón xuân vùng biên giới cảm nhận sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người lính biên phòng và đồng bào vùng biên giới mỗi khi Tết đến, xuân về. Điều đó càng làm cho người lính nơi đây nhận rõ hơn trách nhiệm với nhân dân, với Tổ quốc và càng chắc tay súng nơi biên cương để đất nước vào xuân... 

Một số hoạt động tại Chương trình
“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Tân Xuân (Vân Hồ).

Các em học sinh nhận học bổng tại Chương trình.

Chương trình văn nghệ “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Thi gói bánh chưng.

Thi kéo co.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới