“Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ”

Mộc Châu những ngày tháng 10, trời bắt đầu chuyển mùa, những cơn gió lạnh kèm theo sương ẩm xuất hiện. Trong ngôi nhà mới xây ấm áp nghĩa tình, chị Lại Thị Vui, bản Tây Hưng (Chiềng Hắc) xúc động: “Cả đời tôi chưa bao giờ mơ mình sẽ được ở trong ngôi nhà xây như thế này, gia đình tôi rất cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Chiềng Hắc đã giúp đỡ gia đình tôi xây ngôi nhà mới”.

Lãnh đạo xã Chiềng Hắc thăm gia đình chị Lại Thị Vui, bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu).

 

Cùng đi với chúng tôi, đồng chí Hà Thị Phước, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hắc, chia sẻ: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo gắn với các việc làm cụ thể. Đảng bộ xã phát động phong trào “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước tiết kiệm tối thiểu 1.000 đồng/ngày, cán bộ, đảng viên nông thôn tiết kiệm 100 đồng/ngày. Số tiền quyên góp được sẽ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, dột nát. Trong năm 2017, sau 8 tháng triển khai nguồn quỹ tiết kiệm, số tiền thu được là 35 triệu đồng. Từ số tiền quyên góp được, Đảng ủy xã đã họp, xem xét, thống nhất hỗ trợ cho gia đình chị Lại Thị Vui, bản Tây Hưng, một trong những gia đình đặc biệt khó khăn của xã làm nhà ở, với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng. Cùng với đó, Đảng bộ xã vận động người dân trong bản cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị Vui làm được ngôi nhà ở mới. Với sự chung sức, đồng lòng, ngày 9/10/2017, gia đình chị Vui được đón niềm hạnh phúc khi ngôi nhà mới hoàn thành.

Trong ngôi nhà mới xây ấm cúng, rót nước mời chúng tôi, chị Vui kể: Tôi quê gốc ở tỉnh Hưng Yên, theo gia đình lên Sơn La sinh sống, lập gia đình và sinh được 2 con gái. Năm 2004, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, từ vay mượn và được bà con giúp đỡ, tôi dựng được một mái nhà bằng tre, rộng khoảng 20 m2 để 3 mẹ con sinh sống qua ngày. Một mình nuôi 2 con ăn học, lại đau ốm thường xuyên nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Năm 2017, xã Chiềng Hắc quan tâm xem xét, hỗ trợ tiền và được bà con trong bản, anh em họ hàng giúp vật liệu, ngày công nên gia đình tôi xây được ngôi nhà mới. Cả đời tôi có nằm mơ cũng không nghĩ lại được ở trong ngôi nhà xây kiên cố thế này. Tôi rất biết ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Chiềng Hắc đã dành cho gia đình tôi suốt thời gian qua.

Chia sẻ về những định hướng để phong trào “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ” của xã tiếp tục duy trì và tạo sự lan tỏa hơn nữa, đồng chí Hà Thị Phước, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hắc cho biết thêm: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở; các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các cơ quan, đơn vị, tùy theo điều kiện để đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp, tránh tình trạng phô trương, hình thức. Thời gian tới, xã Chiềng Hắc sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình khó khăn xóa nhà dột nát và phát triển kinh tế.

Cách làm của Đảng bộ xã Chiềng Hắc đã tạo sức lan tỏa và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày trong các tổ chức cơ sở Đảng và toàn thể nhân dân các dân tộc xã Chiềng Hắc nói riêng và huyện Mộc Châu nói chung trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình, sẽ có thêm nhiều gia đình được giúp đỡ, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ nâng cao ý thức tự giác tiết kiệm trong cuộc sống, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới