Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ- KT) Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm 2016. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ- KT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Phiên họp 6 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng. 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, công tác TĐ-KT đã được Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị; cấp uỷ, chính uỷ (chính trị viên), chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ. Phong trào Thi đua quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, diễn ra liên tục, xuyên suốt trong mọi hoạt động của bộ đội, xuất hiện nhiều nhân tố mới, có sức lan toả sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Toàn quân đã tập trung giữ vững sự ổn định về chính trị, thống nhất nhận thức, tư tưởng. Cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của Quân uỷ Trung ương, BQP, đề cao ý thức trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trọng tâm là bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, ra sức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, rèn luyện kỉ luật nghiêm; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kĩ thuật; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Công tác TĐ-KT đã trực tiếp góp phần quan trọng xây dựng cấp uỷ và tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nêu cao phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh, công tác TĐ-KT 6 tháng đầu năm đã hướng mạnh vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kịp thời động viên, tôn vinh những điển hình tiên tiến, nhân tố mới; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất. Thượng tướng Lương Cường lưu ý từ nay đến cuối năm, công tác TĐ-KT và phong trào Thi đua quyết thắng phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tạo ra động lực mới góp phần xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới