Thủ lĩnh thanh niên ở Nặm Ét

Nhiệt tình, năng động trong công tác Đoàn, anh Lường Văn Vui, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nặm Ét (huyện Quỳnh Nhai) đã đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào nền nếp, là một trong những đơn vị được Đoàn cấp trên đánh giá cao.

Anh Lường Văn Vui chăm sóc vườn cây ăn quả trên đất dốc của gia đình.

Trong hoạt động, anh Vui cùng Ban Chấp hành Đoàn xã thường xuyên phát động phong trào vì cuộc sống cộng đồng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, với những việc làm thiết thực, như: Giúp đỡ các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận san đắp nền và tu sửa nhà ở cho các gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong phong trào xung kích phát triển kinh tế, anh tích cực vận động ĐVTN chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp thành lập các tổ vay vốn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hàng trăm lượt ĐVTN vay vốn, với số dư nợ hàng tỷ đồng. Ngoài ra, chỉ đạo các chi đoàn bản tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và việc làm; tăng cường tư vấn, định hướng, khuyến khích thanh niên chủ động tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn liên kết sản xuất, kinh doanh... Nhờ đó, đã có nhiều gia đình đoàn viên có thu nhập cao từ mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, nuôi cá lồng, chăn nuôi đại gia súc...

Không chỉ năng nổ, nhiệt tình đi đầu trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, anh Vui còn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Cuối năm 2018, gia đình anh đầu tư hơn 130 triệu đồng trồng 460 gốc cam Vinh và cam đường canh trên diện tích gần 1 ha đất đồi của gia đình, hiện vườn cây đang phát triển tốt. Ngoài ra, còn đầu tư chăn nuôi đại gia súc, trừ chi phí, gia đình anh thu lãi gần 100 triệu đồng/năm.

Nhiều năm liền, anh Lường Văn Vui được Tỉnh Đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chấp hành Huyện Đoàn Quỳnh Nhai tặng Bằng khen và Giấy khen. Anh Vui xứng đáng là người thủ lĩnh thanh niên năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác đoàn, cùng với ĐVTN trong xã góp sức xây dựng quê hương phát triển.

 Sa Thị Quyên

(Trường Chính trị tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới