Thành phố tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Dự án đường Chu Văn An - nhánh 2

Ngày 1/7, tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Quyết Tâm (Thành phố), đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chủ trì cuộc làm việc tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án đường Chu Văn An - nhánh 2. Dự cuộc làm việc có Thường trực UBND thành phố và lãnh đạo các phòng chuyên môn; lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc; cán bộ tổ 2, tổ 3 và lãnh đạo phường Quyết Tâm; đại diện các đơn vị thi công dự án.

 

 

Lãnh đạo Thành phố làm việc tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án đường Chu Văn An - nhánh 2.

 

Theo báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Chu Văn An - nhánh 2, đến ngày 1/7/2020, UBND thành phố đã triển khai hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 15 hộ, diện tích hơn 1.600 m2. Hiện, còn 4 hộ chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, gồm hộ các ông: Tạ Quang Khoa, Nguyễn Xuân Thủy, Võ Tá Thơ (tổ 2) và Hoàng Thanh Sơn (tổ 3).

 

 

Lãnh đạo Thành phố và các đơn vị thi công xem bản đồ dự án.

 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND thành phố, Trường Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm, cán bộ tổ 2 và tổ 3 (phường Quyết Tâm) và đại diện một số hộ gia đình chưa thực hiện giải phóng mặt bằng đã đối thoại trực tiếp nêu các ý kiến, nguyện vọng và giải pháp thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ…

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các cán bộ chuyên môn của Thành phố, phường Quyết Tâm và tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với các hộ chưa thực hiện di dời; thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với hộ không chấp hành. Yêu cầu UBND thành phố và các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành khu dân cư Chu Văn An và khu dân cư Đại Thắng để thực hiện tái định cư cho các hộ; tập trung thi công đường Chu Văn An – nhánh 2 kịp tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2020.

 

 

Hộ dân tự giải phóng mặt bằng dự án đường Chu Văn An - nhánh 2

 

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới