Thành Phố chấp hành nghiêm việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 12 giờ ngày 26/7 tạm dừng các hoạt động nhà hàng, quán ăn, quán nước, quán cafe, trạm dừng nghỉ dọc quốc lộ; cơ sở chăm sóc làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, cắt tóc, nail, spa, xông hơi, massage; khu vui chơi giải trí; các địa điểm tập luyện thể thao theo hình thức tập trung đông người (gym, yoga, bóng đá, bóng chuyền, bể bơi...) trên địa bàn toàn tỉnh...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sơn La ngay trong buổi chiều, các hàng quán trên địa bàn Thành phố đều chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. 

           

Lãnh đạo UBND Thành phố kiểm tra, nhắc nhở hộ kinh doanh chấp hành nghiêm việc đóng cửa theo thông báo của tỉnh.

           

Có lẽ sau nhiều đợt bùng phát dịch, mặc dù việc đóng cửa sẽ khiến tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng người dân đã ý thức được đây là hành động cần thiết trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Tại các trục đường chính trung tâm thành phố, các quán bia, nhà hàng trục đường Giảng Lắc (phường Quyết Thắng) hay các quán trà chanh, trà đá tại khu khu Vincom Shophouse Thành phố và Quảng trường Tây Bắc hằng ngày vốn rất đông đúc, nhộn nhịp, từ chiều 26/7 đã đồng loạt đóng cửa, treo biển chỉ bán mang về.

           

Lực lượng chức năng nhắc nhở cơ sở kinh doanh khu vực Quảng trường Tây Bắc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch (Ảnh chụp lúc 17h40p ngày 26/7).          

Chị Đặng Thị Vân Anh, Chủ tiệm trà chanh Tmore, đường Giảng Lắc (phường Quyết Thắng) cho biết: Việc cửa hàng tạm dừng hoạt động có ảnh hưởng lớn đến kinh doanh nhưng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, số ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước và một số tỉnh giáp ranh thì tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của tỉnh về việc tạm dừng hoạt động. Từ 12 giờ trưa nay, cửa hàng chúng tôi chỉ nhận ship đồ ăn về nhà.

           

Các cửa hàng ăn, quán bia đều đóng cửa theo thông báo của tỉnh (Ảnh chụp lúc 19h ngày 26/7).

           

Nhiều quán ăn đóng cửa chỉ bán hàng mang về và nhận ship đồ (Ảnh chụp lúc 19h ngày 26/7).

           

Tại Quảng trường Tây Bắc, từ chiều ngày 26/7 lượng người đi bộ, tập luyện thể dục thể thao không đông như những ngày trước đó, người đi bộ đều thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc giãn cách, tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng...

           

Người đi bộ tại Quảng trường Tây Bắc tuân thủ đeo khẩu trang, giãn cách nơi công cộng.

           

Chiều 26/7, lãnh đạo UBND Thành phố đã đi kiểm tra một số nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Lò Văn Giá, phường Chiềng Lề, nhìn chung các chủ cơ sở đã tuân thủ việc đóng cửa, các quán ăn chỉ bán hàng mang về; còn một số ít cơ sở chưa nắm rõ ngày giờ để thực hiện quy định, sau khi được phổ biến, nhắc nhở đã chủ động đóng cửa quán. 

           

Lãnh đạo UBND Thành phố nhắc nhở chủ quán cắt tóc tại đường Lò Văn Giá thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động. 

           

Lực lượng chức năng nhắc nhở quán bida đóng cửa.

           

Tổ kiểm tra của UBND phường Chiềng Lề yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh quán bida trên đường Tô Hiệu ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

           

Lãnh đạo UBND Thành phố nhắc nhở quán ăn tại phường Chiềng Lề thực hiện nghiêm quy định tạm dừng hoạt động.

           

Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường thành lập Tổ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ tại 12/12 xã, phường. Từ ngày 27/7, Thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định, nếu các hộ kinh doanh hoặc cá nhân không chấp hành sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật...

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới