Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đại úy Mai Đức Thuận, Đội phó Đội tổng hợp, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Phù Yên được biết đến là người nhiệt huyết, tận tụy với công việc, đảng viên trẻ tiêu biểu, năng động, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Mai Đức Thuận, hướng dẫn đồng nghiệp cập nhập thông tin dữ liệu.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh nhân dân, Mai Đức Thuận được phân về công tác tại Đội An ninh Công an huyện Bắc Yên. Tháng 12/2013, anh chuyển về nhận công tác tại Đội Tổng hợp Công an huyện Phù Yên, năm 2016 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó đội trưởng, phụ trách công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong công việc, anh luôn làm tốt công tác tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ở nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu như đối với công tác tổ chức xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, tham mưu hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đúng theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh Sơn La. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, anh luôn chủ động xây dựng kế hoạch; tuyên truyền, giải thích cho công dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật; hướng dẫn người dân đến đúng cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền nhiều vấn đề như tranh chấp dân sự, đất đai... không để tồn đọng đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nhờ đó, người dân luôn hài lòng với công tác tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính tại Công an huyện.

Ngoài hoạt động chuyên môn, Mai Đức Thuận còn là Phó Bí thư Đoàn năng động, luôn xung kích, sáng tạo trong hoạt động. Năm 2020, anh đã cùng tập thể Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn Phù Yên tổ chức Chương trình “Ánh sáng bản làng” xây dựng, lắp đặt trên 2.000 m đường điện thắp sáng dọc tuyến đường bản Nà Phái (xã Huy Bắc) và bản Mỏ (xã Tân Lang), trị giá hơn 40 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với Hội LHPN huyện hỗ trợ 1 học sinh là con cán bộ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 3 triệu đồng/năm. Cùng với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở vận động ĐVTN tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”, "Xây dựng nông thôn mới" với hàng trăm ngày công lao động giúp đỡ nhân dân sản xuất, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn.

Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, Mai Đức Thuận đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên tặng nhiều Giấy khen; 3 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; được Tỉnh đoàn tuyên dương là 1 trong 55 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 và là 1 trong 29 đảng viên trẻ tiêu biểu giai đoạn 2018-2020.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới