Thắm tình đoàn kết nơi biên giới

Những năm qua, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã luôn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ an ninh biên giới, duy trì các hình thức hỗ trợ giúp đỡ nhau, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, bền chặt.

Chiềng Khương đã duy trì các hoạt động hợp tác đối ngoại, như: Giao ban, phối hợp làm đường giao thông, thủy lợi, tuần tra biên giới, hỗ trợ khám chữa bệnh cho nhân dân nước bạn Lào; đẩy mạnh giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Chiềng Khương. Xã Chiềng Khương có 4 cụm bản kết nghĩa với nước bạn Lào, gồm: Cụm bản Mo, Huổi Mo với bản Nà Noong, Nà Toong (huyện Xiềng Khọ); Cụm bản Chiềng Khương với bản Đán, Hát Củ (huyện Mường Ét); Cụm bản Khương Tiên, bản Cỏ với bản Then Luông (huyện Mường Ét); Cụm bản Là, bản Ten Pạnh với bản Nà Cáy (huyện Mường Ét). Các cụm bản duy trì hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, hàng hóa, giúp đỡ của các cặp bản kết nghĩa.

           

Lãnh đạo xã Chiềng Khương tặng tấm lợp fibrô xi măng cho Chốt Biên phòng bản Then Luông, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

           

Ông Lưu Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khương, thông tin: Từ năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, xã Chiềng Khương đã tạm dừng các hoạt động giao thương buôn bán tại khu vực biên giới để đảm bảo phòng chống dịch. Song, cấp ủy, chính quyền xã vẫn thường xuyên duy trì trao đổi thông tin và tặng quà hỗ trợ các bản giáp biên của nước bạn Lào, thắt chặt hơn tình hữu nghị hợp tác. Năm nay, xã Chiềng Khương đã thăm hỏi, tặng quà các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19; tặng 100 tấm lợp fibrô xi măng cho các bản của huyện biên giới của nước bạn Lào.

           

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã trong việc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; xây dựng, nhân rộng mô hình kết nghĩa các địa phương, đơn vị và nhân dân hai bên biên giới; phối hợp triển khai mô hình hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới với lực lượng hữu quan của nước bạn Lào; thực hiện tuần tra chung, trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyến tuyến biên giới.

           

Trung tá Mùa Lao Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đơn vị vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi và chủ động trong công tác nắm tình hình, xử lý các vi phạm đảm bảo an ninh chính trị và an ninh biên giới. Từ đầu năm đến nay, Đơn vị đã thực hiện 125 cuộc điện đàm trao đổi thông tin, tình hình với lực lượng Biên phòng của nước bạn Lào. Đơn vị đã tuyên truyền 256 buổi cho 6.806 lượt người các bản vùng cao, giáp biên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào; Luật Biên giới Quốc gia.

           

Bằng việc làm thiết thực, giúp nhân dân huyện Mường Ét có nước phát triển sản xuất, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương cùng với nhân dân xã Chiềng Khương xây dựng mương nước hữu nghị để chia nước từ dòng suối Lẹ tưới tiêu cho trên 100 ha cánh đồng của 8 bản huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn. Trước đây, cứ đến vụ mùa là nhân dân hai bên lại cùng nhau tu sửa, phát quang và khơi thông mương nước hữu nghị này. Năm nay, do dịch Covid-19 nhân dân của các bản giáp biên thuộc huyện Mường Ét, nước bạn Lào không sang làm cùng được, nhưng với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhân dân xã Chiềng Khương cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã chủ động tu sửa, nạo vét để dẫn nước cho người dân huyện Mường Ét sản xuất.

           

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên xã Chiềng Khương, chia sẻ: 50 đoàn viên, thanh niên trong xã cùng với hàng chục cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã tổ chức nạo vét bùn, đắp bờ và khơi thông 2km mương, đảm bảo nguồn nước phục vụ bà con bên nước bạn Lào sản xuất cây vụ đông.

           

Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang hai nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới