Sắc màu Sơn La

PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - một trong những nhà báo lâu năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí của ông gắn liền với những năm tháng đổi mới của báo Nhân Dân - tờ báo “anh cả” của làng báo Việt Nam.

 

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, ông tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Bộ Chính trị điều động từ Tổng biên tập báo Nhân Dân lên nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

 

Bên cạnh sở hữu khối tài sản đồ sộ các tác phẩm báo chí chính luận, ông còn là nhà thơ với hàng trăm bài thơ hàm chứa cảm xúc trước cái đẹp của cuộc đời, nồng nàn tình yêu thiên nhiên, đất nước, quê hương, đồng đội... Thơ ông dung dị, đằm thắm, ân tình, sâu lắng, đặc biệt những vần thơ luôn sáng lên niềm lạc quan, tin tưởng vào tiền đồ tươi đẹp của Tổ quốc.

 

Là nhà báo, nhà thơ đã dành nhiều tình cảm cho mảnh đất Sơn La, từ lâu, ông âm thầm dõi theo và cổ vũ cho những nhân tố mới, cách làm hay của tỉnh. Báo Sơn La trân trọng giới thiệu tác phẩm mới của ông viết về mảnh đất dấu yêu này.

Theo em thăm đồi mận hậu

Từng chùm, từng chùm trĩu nặng cành cây

Những trái mận tròn căng mát mắt

Tím thủy chung, tím cả trời mây!

 

Nông dân tiểu khu Bản Ôn, thị trấn nông trường Mộc Châu

thu hái mận.

Cạnh đồi mận trùng điệp rừng xoài

Lá xanh mướt đang vào mùa ra quả

Em bẽn lẽn, ngập ngừng bầy tỏ:

Giá tháng sau, anh trở lại Sơn La

Vùng đồi này sẽ rực vàng trong nắng!

 

Lòng chộn rộn khi tôi được biết:

Hơn ba thập niên về trước

Nơi đây chỉ là đất sỏi cằn khô

Những đàn trâu thả rông tranh nhau tìm cỏ…

 

Vùng trồng cây ăn quả tập trung tại xã Cò Nòi (Mai Sơn).

Tôi đứng ngắm giữa hoàng hôn lặng lẽ

Thấm hiểu những đồi xoài, na, mận… hôm nay

Kết đọng sức người và trí óc

Bắt đất đồi sinh nở

Những hoa, trái muôn màu tưởng không thể có nơi đây!

 

Các đại biểu cắt băng lô xoài Sơn La

xuất khẩu sang thị trường Australia năm 2021.

Tim rộn đập khi nhận tin anh bạn:

“Chuyến tầu đã rời cảng Hải Phòng

Chở hàng Việt Nam xuất khẩu

Có mận, xoài và nông sản Sơn La!”

(Tháng 8/2021)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới