Phụ nữ Mường Và thi đua học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Và (Sốp Cộp) đã cụ thể hóa các nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên, phụ nữ, trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt gia đình và công việc xã hội, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.

 

Mô hình trồng cam của hội viên Chi hội phụ nữ bản Nà Mòn, xã Mường Và.

 

Bà Lò Thị Chanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mường Và, cho biết: Toàn xã có 1.563 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 22 chi hội. Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập theo chuyên đề hàng năm; tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ hội viên thông qua các buổi sinh hoạt hội. Triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội như: “Phụ nữ với phong trào xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Hội đã lựa chọn những việc làm thiết thực, tập trung vào các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, thực hiện bình đẳng giới. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với khuyến nông tổ chức các buổi tập huấn, vận động hội viên tham gia ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ, đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế.

Phong trào thi đua làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp các hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Điển hình năm 2020, Hội LHPN xã Mường Và đã đăng ký và triển khai hiệu quả mô hình “Hòm gạo tình thương”, mỗi hội viên ủng hộ ít nhất 0,5 kg gạo/tháng. Đến nay, đã vận động hội viên đóng góp được trên 600 kg gạo, giúp cho 25 hộ gia đình hội viên nghèo, mỗi hộ 20 kg gạo; mô hình “Thu gom rác thải nhựa, phế liệu” tại hai Chi hội phụ nữ bản Pói Lanh và bản Hốc Một, không những có tiền để mua các vật dụng thiết yếu ủng hộ các hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Hội cũng vận động chị em quyên góp 16 triệu đồng hỗ trợ một hội viên nghèo làm nhà ở... Hội cũng đã vận động hội viên gửi tiết kiệm bằng hình thức hằng tháng, mỗi hội viên đóng góp 5 nghìn đồng; đến nay, quỹ tiết kiệm đã có trên 100 triệu đồng, mỗi năm cho 7 hội viên vay xoay vòng để mua cây, con giống phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hội còn tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 285 hội viên vay trên 10 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, các hội viên đã tích cực lao động sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, như: Mô hình trồng cam, quýt, trồng lúa nếp tan, nuôi trâu, bò vỗ béo... thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/năm; góp phần tăng mức sống, xóa đói, giảm nghèo và giúp nhiều hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Mường Và còn có nhiều hoạt động tích cực giúp hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ xã Mường Và chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua các phong trào, đã thu hút các hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, tu sửa trường lớp, quét dọn, vệ sinh bản... Các chi hội tổ chức trên 200 buổi sinh hoạt, phổ biến cho gần 1.370 lượt hội viên phụ nữ về Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường và thực hiện “3 sạch”, tuyên truyền bảo vệ đường biên mốc giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Vận động các gia đình hội viên, phụ nữ đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nhờ vậy đến nay, 100% gia đình cán bộ và 81% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Bằng những chương trình, việc làm thiết thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Và đã phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên, vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đỗ Thị Minh Thu (Trường Chính Trị Tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới