Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Quỳnh Nhai

Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng ở huyện Quỳnh Nhai luôn được sự quan tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, thường xuyên duy trì, tổ chức các hoạt động, các giải thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư.

Các vận động viên tham gia đua tài tại Lễ hội đua thuyền ở huyện Quỳnh Nhai.

Trao đổi với chị Điêu Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Nhai, được biết: Ngay khi hoàn thành công tác di chuyển dân TĐC, cùng với việc tập trung ổn định cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế, huyện luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, triển khai các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, TDTT. Hoạt động TDTT quần chúng duy trì nền nếp, được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia.

Để thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn phát triển, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, các xã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với từng địa phương; phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập TDTT thường xuyên cho đông đảo nhân dân trên địa bàn. Hằng năm, tổ chức các giải giao lưu thể thao, nhất là vào dịp kỷ niệm những dịp lễ Tết, như: Giải bóng đá, điền kinh, cầu lông các lứa tuổi, Lễ hội đua thuyền, kéo co, bắn nỏ... Thông qua các giải đấu phát hiện, lựa chọn vận động viên, đội thể thao có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của huyện, tham gia các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, tập trung vào các môn thể thao mũi nhọn, như: Cầu lông, bóng đá, bơi lội... Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, huyện đã tuyển chọn 5 vận động viên cầu lồng tham gia giải cầu lông cấp tỉnh, đoạt 3 Huy chương Đồng.

Nói đến phong trào TDTT ở huyện Quỳnh Nhai không thể không nhắc tới Lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức đầu xuân hằng năm, thể hiện sức mạnh, dẻo dai, tinh thần, bản lĩnh của người dân vùng sông nước. Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2016 của huyện có 18 đội thể thao các xã tham gia, thu hút hàng nghìn người trong và ngoài huyện đến xem và cổ vũ. Các môn thể thao dân tộc như, kéo co, tó mák lẹ, ném còn... được tổ chức thường xuyên thu hút nhiều người tham gia.

 

Anh Hoàng Văn Hà, Xóm 7, xã Mường Giàng, cho biết: Là giáo viên, cả ngày dạy học, sau mỗi ngày làm việc tôi thường tham gia luyện tập thể thao với 10 thành viên trong Câu lạc bộ cầu lông của xóm. Việc thường xuyên luyện tập giúp tinh thần luôn thoải mái, xua tan mệt mỏi do áp lực công việc, nâng cao sức khỏe bản thân.

Với nỗ lực trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của TDTT quần chúng nâng sức khỏe theo tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đến nay, huyện Quỳnh Nhai có hơn 8.200 người, chiếm 13% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; hơn 1.100 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

Tuy nhiên, do địa hình chủ yếu là đồi dốc, ít mặt bằng  nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân chơi, bãi tập gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn huyện mới có 2 sân bóng đá, 35 sân bóng chuyền, hơn 20 sân cầu lông... Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao còn hạn chế, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Hoạt động thể thao ở các xã, bản, tiểu khu chủ yếu là luyện tập tại sân nhà văn hóa, sân trường học... Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao chủ yếu do nhân dân tự đóng góp; chưa có hỗ trợ duy trì hoạt động cho các đội thể thao. Việc duy trì hoạt động thể thao chủ yếu là do ý thức tự giác luyện tập của người dân... 

Để phong trào TDTT tiếp tục phát triển tạo thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư, huyện Quỳnh Nhai đã và đang tập trung quy hoạch xây dựng cơ sở hạng tầng phục vụ luyện tập; tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về ích lợi của việc luyện tập TDTT thường xuyên; tăng cường tổ chức giao lưu, khuyến khích nhân dân tham gia để phong trào TDTT gắn kết nhân dân trên địa bàn.

 Quốc Định

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới