Phát động Giải chạy Báo Hànội mới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình năm 2016

Sáng 21/6 tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, Báo Hànộimới, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình phối hợp tổ chức Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình năm 2016.

Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình năm 2016. 

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 – Vì hòa bình năm 2016 là hoạt động thể thao có ý nghĩa trọng đại, sâu sắc, thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ niệm 59 năm Ngày Báo Hànộimới ra số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2016)...

Tại lễ phát động, hơn 3.000 cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ và sinh viên, học sinh thuộc 52 đơn vị trong quận Ba Đình đã tham gia chạy hưởng ứng và kiểm tra.

Theo kế hoạch, sau lễ phát động, cho đến đầu tháng 9/2016, các cuộc thi chạy kiểm tra sẽ lần lượt diễn ra tại cơ sở; tiếp đó là vòng thi chung kết cấp quận, huyện, thị xã. Thành phố đã giao chỉ tiêu huy động số người tham gia chạy phong trào cấp cơ sở cho 30 quận, huyện, thị xã. Sẽ có gần 150.000 học sinh, sinh viên thuộc gần 700 trường THCS, THPT, ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; gần 74.000 cán bộ, nhân dân, người lao động và chiến sĩ thuộc 710 phường, xã, thị trấn, đơn vị sản xuất và đơn vị vũ trang tham gia chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông.

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình năm 2016 sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 9/10/2016, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút hơn 2.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp. Với quy mô đó, Giải chạy Báo Hànộimới tiếp tục là một trong các giải thể thao phong trào lớn nhất cả nước.

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình là hoạt động thể thao có ý nghĩa xã hội sâu sắc, luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của Thủ đô, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân./. 

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới