Nữ Thiếu tá công an tiêu biểu

Giải thưởng “Phụ nữ công an tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Bộ Công an trao tặng, tôn vinh những nữ công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó Trưởng Công an thành phố Sơn La vinh dự là 1 trong 40 nữ công an tiêu biểu trong cả nước được nhận Giải thưởng này, chị là nữ chỉ huy luôn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao, đồng nghiệp yêu mến và nể phục.

                                 

Thiếu tá Phạm Khánh Hòa (đứng giữa) được nhận giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu năm 2020, 2021.

           

Chia sẻ về quá trình công tác và phấn đấu của bản thân, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa cho biết: Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Đội Tổng hợp, Công an thành phố Sơn La, còn bỡ ngỡ, chưa tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, tôi đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp, cấp trên để bắt nhịp với công việc. Cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Điển hình là chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuỗi các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017; kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương lên thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Đặc biệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua.

           

Từ tháng 4/2020 đến nay, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố tín nhiệm giao trọng trách Phó Trưởng Công an thành phố Sơn La, chị Hòa trực tiếp theo dõi, vận hành, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn của toàn đơn vị. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt, tại các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, chị đã phối hợp tham mưu tháo gỡ vướng mắc, giải quyết thành công nhiều vấn đề phức tạp, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Điển hình là trực tiếp vận động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm 3 vụ tranh chấp đất đai, 5 vụ khiếu kiện phức tạp đã kéo dài nhiều năm; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy trình thu hồi 298,76 ha đất giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai 51 dự án trọng điểm trên địa bàn; chủ động nắm bắt, ngăn chặn, xử lý các tình huống, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến các sự kiện diễn ra trên địa bàn...

           

Là đại biểu nữ trẻ của lực lượng vũ trang Thành phố, đại biểu HĐND thành phố Sơn La khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, chị Hòa đã trực tiếp xuống từng tổ, bản, nắm bắt tình hình và giám sát việc tham mưu, giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với 36 kiến nghị của cử tri trên địa bàn; trực tiếp tham mưu, giải quyết nhanh chóng, kịp thời 8 kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực công tác Công an, được Thường trực HĐND Thành phố, cấp ủy, chính quyền cơ sở và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

           

Thiếu tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Phòng Công tác đảng, Chủ tịch Hội LHPN Công an tỉnh, đánh giá: Cùng với việc làm tốt công tác chuyên môn, đồng chí Hòa luôn là người gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, như “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ”; “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2017-2021...”. Tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội ý nghĩa, với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

           

Hơn 14 năm công tác, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tận tụy với công việc, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2014 đến 2020, liên tục 7 năm liền, chị đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các cấp, ngành khen thưởng. Những thành tích của chị đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, xứng đáng với lời khen ngợi “Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, trí tuệ, kỷ cương, vì an ninh Tổ quốc, vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện” mà Đảng ủy Công an Trung ương trao tặng.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới