Nông dân xã Bản Lầm giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Nông dân xã Bản Lầm (Thuận Châu) đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tăng thêm thu nhập, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương.

Người dân bản Buống, xã Bản Lầm (Thuận Châu) phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập.

Ông Cà Văn Tân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Lầm, cho biết: Hội Nông dân xã Bản Lầm hiện có gần 1.400 hội viên, sinh hoạt ở 18 chi hội bản. Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết tương trợ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng được Hội triển khai sâu rộng tới toàn thể hội viên nông dân. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, ngoài vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất do huyện, xã tổ chức, Hội còn tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất. Hiện nay, Hội đang nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Thuận Châu cho hơn 300 gia đình hội viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 16,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn chỉ đạo các chi hội xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Đầu năm 2019, Hội phối hợp với các doanh nghiệp, công ty cung ứng gần 45 tấn phân bón với phương thức trả chậm cho trên 100 hội viên để đầu tư sản xuất.

Để giúp hội viên có thêm kinh nghiệm sản xuất, Hội đã tổ chức cho chi hội trưởng chi hội nông dân các bản trong xã đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở các địa phương trong, ngoài huyện, như: Mô hình nuôi vịt bản ở xã Chiềng Bôm (Thuận Châu); một số mô hình trồng cây ăn quả ở huyện Mai Sơn, Mộc Châu... Từ đó, triển khai, hướng dẫn hội viên trong chi hội làm theo. Đến nay, nhiều mô hình kinh tế ở xã đã và đang phát huy hiệu quả, như: Mô hình nuôi vịt ở bản Buống; nuôi bò theo nhóm hộ ở bản Lọng và nuôi dê ở bản Hang... Nổi bật trong phát triển kinh tế là hội viên nông dân xã Bản Lầm đã tích cực chuyển đổi đất trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng và thâm canh cây cà phê, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện, tổng diện tích cà phê toàn xã có gần 1.200 ha, trong đó, hơn 1.000 ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước trên 10.000 tấn quả tươi/năm, còn lại là diện tích trồng mới và đang chăm sóc. Ngoài ra, nhiều gia đình hội viên còn trồng các loại cây ăn quả xen cây cà phê như: Mận hậu, chanh leo, bơ, với hơn 130 ha. Nhờ vậy, trên địa bàn xã hiện có 156 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, 9 hộ cấp tỉnh, 60 hộ cấp huyện và 87 hộ cấp xã.

Đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Quàng Văn Thuân, Chi hội Nông dân bản Buống (xã Bản Lầm). Gia đình anh hiện có 2 ha cà phê, trong đó, hơn 1 ha đã cho thu hoạch, năm 2018, sản lượng đạt trên 10 tấn quả tươi, thu hơn 70 triệu đồng. Anh Thuân chia sẻ: Ngoài chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây cà phê, gia đình tôi còn trồng mới 100 cây mận hậu xen cà phê. Tháng 7/2018, gia đình vay 20 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện để đầu tư xây dựng chuồng nuôi hơn 200 con vịt bản, đến nay đã xuất chuồng trên 4 tạ thịt hơi, thu trên 40 triệu đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội viên nông dân các chi hội còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó đã góp gần 4.000 ngày công lao động tu sửa các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã, dài hơn 3 km, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản hàng hóa.

Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Hội Nông dân xã Bản Lầm xứng đáng là điểm tựa của hội viên nông dân trên bước đường xóa đói, giảm nghèo, tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khích lệ hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

A Mua
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới