Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý

Ngày 24/5, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự và khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý.

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Đoàn Văn Đàn, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến tới các huyện trong tỉnh.

Trong 5 ngày (từ ngày 24 đến 28/5) các đại biểu được các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  và các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và một số chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến năm 2020; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay; một số nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; liên kết vùng Tây Bắc trong phát triển kinh tế, xã hội hiện nay; cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Thời cơ, thách thức đối với Việt Nam và liên hệ với thực tiễn ở Sơn La; hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước gắn với “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”; tư duy hệ thống và ứng dụng tư duy hệ thống vào công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; cục diện thế giới hiện nay và những tác động đối với Việt Nam; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Đại hội XII). Qua các chuyên đề được liên hệ với thực tiễn của tỉnh trên cơ sở, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa bằng thực tiễn ở tỉnh ta.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu đẩy đủ những nội dung theo từng chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Ngay sau Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề “Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và một số chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới