Hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Là huyện có đường biên giới dài nhất tỉnh, với gần 125 km, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào), những năm qua, huyện Sốp Cộp đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển.

                                       

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra biên giới.

             

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, huyện Sốp Cộp đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện. Đồng thời, ban hành Kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cụ thể, chủ động đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm. Hằng năm, tổ chức hội nghị triệu tập thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện, trưởng bản các bản giáp biên quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị. Huyện cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với các đồn biên phòng phát động phong trào quần chúng tham gia xây dựng bản không có tội phạm; thành lập “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; “Tổ tự quản công trình biên giới”; “Tổ tự quản an ninh trật tự” và xây dựng 2 mô hình “Điểm sáng an ninh vùng biên” ở bản Nà Vạc, xã Mường Lạn và bản Huổi Phúc, xã Mường Lèo. Các tổ tự quản đã phát huy vai trò là cầu nối tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân; tham gia công tác hòa giải; phối hợp với lực lượng công an, biên phòng phát hiện, ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

             

5 năm qua, huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 868 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho hơn 36.000 lượt người. Vận động 24 bản, với 1.324 hộ ký kết tham gia phong trào tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự. Thành lập, duy trì 27 tổ tự quản đường biên mốc giới, tham gia cùng các đồn biên phòng tổ chức 228 cuộc phát quang, tu sửa đường tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Hằng năm, duy trì Hội nghị giao ban với huyện Mường Ét, huyện Mường Son tỉnh Hủa Phăn và huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào), phối hợp giải quyết hàng trăm vụ việc xảy ra trên địa bàn.

             

Tại một buổi tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp), ngoài cán bộ, chiến sỹ của Đồn, lực lượng dân quân của xã còn có đại diện các hộ gia đình của bản Nà Vạc, trong đó có cả phụ nữ. Chị Vì Thị Pan chia sẻ: Chúng tôi nhận thức được bảo vệ đất, bảo vệ biên giới chính là bảo vệ cuộc sống của gia đình mình, nên đã tự nguyện tham gia.

             

Trưởng bản Nà Vạc, Lò Văn Nhọt, cho biết: Bản có 72 hộ, 320 nhân khẩu. Hằng năm, bản đều vận động, tổ chức cho người dân phát dọn đường tuần tra biên giới từ cột mốc 187-188; thường xuyên tham gia cùng với bộ đội Đồn Biên phòng Mường Lạn tuần tra đường biên mốc giới và chủ động báo cáo tình hình biên giới cho Đồn và xã...

             

Đồng chí Đào Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Duy trì các tổ tự quản về an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng một số điển hình tiên tiến. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng củng cố cơ sở chính trị ở khu vực biên giới đồng thời quản lý và nắm chắc tình hình địa bàn, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo...

             

Có thể nói, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân của huyện Sốp Cộp ngày càng vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới