Đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 20/9, Đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) do đồng chí Thong Sy Sẩu Sụ Ly Phôm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thường trực tỉnh ủy.

 

Đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) chào xã giao Thường trực tỉnh ủy.

Tiếp và làm việc với đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nồng nhiệt chào đón đoàn công tác của tỉnh Phông Sa Lỳ sang thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời, thông tin một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đặc biệt là kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” được tổ chức tại tỉnh Sơn La. Đồng chí đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói chung, tỉnh Phông Sa Lỳ nói riêng, qua đó góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân các dân tộc Việt Nam - Lào. Tin tưởng, trong thời gian tới, hai tỉnh Sơn La và Phông Sa Lỳ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Đồng chí Thong Sy Sẩu Sụ Ly Phôm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của tỉnh ta; đồng chí đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Sơn La và Phông Sa Lỳ; sự hỗ trợ hiệu quả của tỉnh Sơn La trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Phông Sa Lỳ. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đồng chí cũng gửi thư mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La sang tham dự các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam  2017” được tổ chức tại tỉnh Phông Sa Lỳ vào tháng 10 năm nay.

Cũng dịp này, Đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ đã thăm và gặp mặt lưu học sinh tỉnh Phông Sa Lỳ đang học tập tại tỉnh Sơn La. Hiện đang có gần 200 lưu học sinh tỉnh Phông Sa Lỳ đang học tập tại các cơ sở giáo dục đào tạo chuyên nghiệp của tỉnh Sơn La. Đồng chí Thong Sy Sẩu Sụ Ly Phôm gửi lời cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với lưu học sinh của tỉnh Phông Sa Lỳ; nhiều thế hệ lưu học sinh của tỉnh Phông Sa Lỳ sau khi học tập tại Sơn La, trở về nước đã phát huy kiến thức, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Đồng thời, căn dặn các lưu học sinh nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, tiếp thu kiến thức chuyên môn để sau khi tốt nghiệp, trở về phục vụ đất nước...

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới