Dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì công việc

Vào ngành Công an năm 1994, trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy; Phó trưởng Công an huyện Mường La; rồi Trưởng Công an huyện Mường La... ở vị trí nào Thượng tá Vũ Việt Cường cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác hình sự đầy vất vả và nguy hiểm, các đối tượng phạm tội hình sự, đặc biệt là tội phạm về ma túy thường rất liều lĩnh và manh động... anh luôn tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Vũ Việt Cường cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường La

tuyên truyền, vận động nhân dân xã Tạ Bú bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Vũ Việt Cường nổi tiếng là “khắc tinh” của tội phạm ma túy. Anh từng tham gia phá thành công nhiều vụ án, trong đó nổi bật là Chuyên án 279-LL, đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng nước ngoài có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Chuyên án được xác lập từ năm 2014, qua 3 năm đấu tranh với 9 giai đoạn mới hoàn thành, tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh hê-rô-in (170,1kg), 35.059 viên ma túy tổng hợp, 21 khẩu súng các loại, 333 viên đạn và nhiều tang vật khác. Thành công của Chuyên án đã ngăn chặn hoạt động của các toán, nhóm tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc và các tỉnh lân cận. Từ năm 2015, anh nhận công tác tại huyện Mường La, đảm trách Phó trưởng Công an, rồi Trưởng Công an huyện Mường La. Trên cương vị mới, anh tiếp tục cùng Đảng ủy Công an huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai các phương án, chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và công trình trọng điểm quốc gia thủy điện Sơn La, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Thượng tá Vũ Việt Cường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng khác của các bộ, ngành, địa phương.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới