Công đoàn Thanh tra tỉnh: Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/10, Công đoàn Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại hội công đoàn Thanh tra tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Công đoàn Thanh tra tỉnh đã triển khai các chương trình hành động cụ thể, phát động các phong trào thi đua gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" trong toàn thể đoàn viên công đoàn; qua đó, hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 5 năm, Công đoàn ngành thanh tra đã tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội do công đoàn cấp trên và các tổ chức phát động, đã ủng hộ trên 100 triệu đồng giúp đỡ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài.... Thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ 2 xã đặc biệt khó khăn Sam Kha và Dồm Cang (Sốp Cộp), đoàn viên công đoàn quyên góp ủng hộ trên 53 triệu đồng mua 2.000 cây giống và con giống hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, huy động các đơn vị tài trợ 4 bộ máy tính, 110 chăn ấm, 230 suất quà cho học sinh nghèo...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Công đoàn Thanh tra tỉnh phấn đấu 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn vững mạnh; 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua; tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội; duy trì công tác đỡ đầu xã vùng 3 theo sự phân công của tỉnh; giữ vững danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa hằng năm.

 

 

Lãnh đạo Công đoàn viên chức, Thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn Thanh tra tỉnh khóa XIII.

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ.

Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Thanh tra tỉnh đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới