Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị

Ngày 21/1, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc tết các đồn biên phòng: Chiềng Tương, Chiềng On (Yên Châu); Trại Tạm giam Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát 113 - Công an tỉnh.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Yên Châu).

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Châu. Tại các nơi đến chúc tết, Đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Trong năm qua, các đồn biên phòng và các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới Quốc gia. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực trong những ngày Tết đúng chỉ thị của cấp trên; đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh đã ghi nhận và biểu dương kết quả của các đơn vị đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với nhân dân. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đoàn kết trong đơn vị, siết chặt kỷ cương, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống...

Ngày 22/1, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết tập thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp tết cho cán bộ, người lao động trong cơ quan và học viên; kế hoạch bảo vệ, quản lý học viên; xây dựng lịch trực cụ thể cho các phòng chuyên môn và các bộ phận. Phối hợp với chính quyền địa phương và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đón xuân mới vui tươi, lành mạnh...

Đồng chí Phạm Văn Thủy đã chúc tết tập thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên của Trung tâm. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Trung tâm quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho CBCNV và các học viên. Tạo điều kiện cho các gia đình học viên đến thăm thân chu đáo. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tết...

Huyện Phù Yên vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, của huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Phù Yên đã báo cáo những kết quả nổi bật của huyện đạt được trong năm 2016 trên các lĩnh vực. Năm 2016, kinh tế của huyện tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đạt 24,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,2%. Huyện đã thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn, với việc hình thành 4 cụm công nghiệp, khánh thành và đi vào hoạt động Nhà máy Gạch tuy nen, Nhà máy May Phù Yên, mở rộng Xí nghiệp Giày Ngọc Hà 2, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Văn hóa, xã hội có bước phát triển khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Trước đó, lãnh đạo huyện và các đại biểu đã đi tham quan Nhà máy May Phù Yên, thuộc cụm công nghiệp xã Gia Phù; Xí nghiệp Giày Ngọc Hà 2, thuộc cụm công nghiệp xã Quang Huy và Nhà máy Gạch Tuynel xã Huy Thượng.

Ngày 19/1, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017.

Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành BHXH nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017.  

Hiện ngành BHXH tỉnh có 32 cán bộ hưu trí đang sinh sống tại các huyện, thành phố. Tại Hội nghị, các đại biểu đã ôn lại 22 năm hình thành và phát triển của ngành BHXH tỉnh; nghe lãnh đạo BHXH tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016. Thay mặt lãnh đạo BHXH tỉnh, đồng chí Chu Mạnh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh chúc các cán bộ hưu trí một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Đồng chí cũng mong muốn, trong thời gian tới BHXH luôn nhận được sự quan tâm, đóng góp của các cán bộ hưu trí để BHXH tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã bầu Ban liên lạc gồm 3 đồng chí để tập hợp các đồng chí hưu trí và là nơi gắn kết các thế hệ CCVC ngành BHXH Sơn La.

Cùng ngày, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn La đã đến thăm, tặng quà xã Hua Nhàn (Bắc Yên).

Agribank Sơn La tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã Hua Nhàn (Bắc Yên). 

Được phân công giúp đỡ xã Hua Nhàn, những năm qua, từ đóng góp của cán bộ, nhân viên, từ vận động xã hội hóa, Agribank Sơn La đã hỗ trợ xã một số phương tiện, thiết bị phục vụ công tác, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo... Nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Agribank Sơn La trao 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo trong xã; trao 180 triệu đồng cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Hua Nhàn, giúp nhà trường xây dựng công trình vệ sinh và mua chăn, màn, gối cho học sinh.

Trong 3 ngày (17,18 và 19/1), Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh, phối hợp với Hội Bảo trợ NTT&TMC các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho 150 người tàn tật và trẻ mồ côi trên địa bàn các huyện. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh, nhằm động viên NKT & TMC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Ngày 19/1, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an đã đến thăm và tặng 78 suất quà cho nhân dân, học sinh, UBND xã và những người có uy tín của xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ, Công an tỉnh Sơn La, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng, Bộ Công an cũng đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn xã Lóng Luông.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới