Búng Diến giữ vững danh hiệu bản văn hóa

Được cán bộ văn hóa xã Mường Bú (Mường La) giới thiệu, chúng tôi đến bản Búng Diến để tìm hiểu về những kinh nghiệm hơn 20 năm qua luôn giữ vững danh hiệu bản văn hoá.

 

Người dân bản Búng Diến chăm sóc cây ăn quả.

 

Ấn tượng đầu tiên đến Búng Diến là con đường được đổ bê tông sạch đẹp, các nếp nhà khang trang, vườn cây ăn quả sai trĩu... Anh Hà Anh Tuấn, Phó trưởng bản thông tin: Búng Diến có 159 hộ, với 668 nhân khẩu. Từ năm 1998 đến nay, bản luôn giữ được danh hiệu bản văn hóa. Để xây dựng và giữ vững danh hiệu bản văn hóa, Ban Quản lý bản cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy ước, hương ước của bản, trong đó có quy định rõ các nội dung bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, khuyến học, khuyến tài, giữ gìn an ninh trật tự... được người dân đồng thuận và làm theo.

Trước đây, sản xuất của bà con chủ yếu dựa vào trồng cây lương thực ngắn ngày, năng suất, chất lượng thấp, nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Xác định phát triển kinh tế để tạo động lực xây dựng đời sống văn hoá, Ban Quản lý bản đã vận động bà con chuyển đổi một số diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả để nâng cao thu nhập trên một đơn vị đất sản xuất, kết hợp trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Hiện, bản có 87 ha ngô, sản lượng đạt 1.200 tấn ngô tươi/năm; 16 ha lúa ruộng 2 vụ, trồng các loại giống lúa lai, nếp 87... sản lượng đạt 110 tấn/năm; 10 ha trồng xen ghép các loại cây ăn quả như: nhãn, chuối, xoài Đài Loan... sản lượng 170 tấn/năm; chăn nuôi trên 300 con trâu, bò và gần 4.000 con gia cầm các loại. Đặc biệt, bản đã tuyên truyền, vận động bà con đưa chuồng chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn, ủ phân bón hữu cơ cho cây trồng; các gia đình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, hiện cả bản chỉ còn 3 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm.

 

Ông Lò Văn An, người đi đầu trong phát triển kinh tế của bản, chia sẻ: Trước đây, thu nhập của gia đình tôi chủ yếu dựa vào cây ngô, đời sống còn nhiều khó khăn. Sau khi tham gia các buổi tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 2010 gia đình đã chuyển đổi 3 ha trồng ngô năng suất thấp sang trồng cây ăn quả (nhãn, xoài Đài Loan, chuối tây), sản lượng đạt 40 tấn/năm; 5.000 m² lúa 2 vụ, sản lượng đạt 4 tấn/năm; nuôi 8 con trâu, bò và hơn 300 con gia cầm làm hàng hoá. Thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

 

Cuộc sống no đủ hơn, người dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ. Hiện, cả bản có 2 đội văn nghệ và 1 đội bóng thường xuyên tập luyện, thi đấu, giao lưu với các bản trong xã dịp lễ, tết... Cùng với đó, Ban Quản lý bản còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hoá; các quy ước, hương ước của bản trong việc cưới, việc tang; thực hiện ứng xử văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, các con đường ngõ xóm, nhà văn hóa của bản được chi đoàn, chi hội phụ nữ bản nhận tự quản, luôn sạch sẽ, phong quang. Năm 2019, bản có trên 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cùng với đó, bản Búng Diến còn thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy truyền thống hiếu học, các gia đình đều tạo điều kiện cho con, cháu được học đến nơi, đến chốn...

 

Để giữ vững danh hiệu bản văn hóa, thời gian tới, bản Búng Diến tiếp tục vận động bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống, tinh thần, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hạnh Vi
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới