Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống”

Ngày 27/11, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống (NSMS), Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng “Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống” năm 2021 cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh.

                                 

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống”.

           

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống (NSMS), Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội).

           

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

           

Sau 4 ngày học tập (24-27/11), các học viên được nắm về nhận thức chung, nghiên cứu, đánh giá thực trạng từng vấn đề trên địa bàn tỉnh; có liên hệ, phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm thông qua các vụ việc đã xảy ra trong nước và trên địa bàn tỉnh; thảo luận về các vấn đề, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống trên địa bàn, lĩnh vực. Các học viên đã thực hiện bài thu hoạch, phản ánh nhận thức của mình về nội dung tổng quan Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống để vận dụng vào thực tiễn của địa phương và đơn vị mình.

           

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

           

Phát biểu Bế mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông mong muốn thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ tỉnh. Đề nghị các cán bộ lãnh đạo tỉnh trở về vị trí công tác sẽ vận dụng linh hoạt những kiến thức đã tiếp thu tại lớp học để tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới