Bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Ban CHQS huyện Vân Hồ đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn chặt thêm tình cảm quân dân.

                                 

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Vân Hồ giúp người dân bản Suối Sấu, xã Song Khủa khắc phục hậu quả thiên tai.

           

Với phương châm “Bám dân, bám cơ sở, bám địa bàn”, Ban CHQS huyện Vân Hồ đã xây dựng kế hoạch phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức đoàn thể. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với các chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể ở các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Chỉ huy đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách các xã tích cực tìm hiểu, nắm tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự... Từ đó, xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; huy động nhân dân tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

           

Trung tá Giàng A Dề, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Vân Hồ, cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kinh nghiệm làm công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tuyên truyền cho bộ đội về phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số và kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác của người làm công tác dân vận.

           

Nhiều năm qua, Ban CHQS huyện tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở cùng với lực lượng dân quân các xã tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, tham gia giúp dân tu sửa, xây dựng hơn 16 km đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường, nạo vét khơi thông hệ thống thủy lợi, khắc phục hậu quả thiên tai. Thường xuyên phối hợp tốt với các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phát sinh ở cơ sở; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân không tin theo những luận điệu tuyên truyền, kích động lôi kéo của kẻ xấu. Riêng năm 2021, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 7 buổi với trên 500 lượt người tham gia.

           

Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và các cơ quan chức năng giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định, nhất là chính sách hậu phương quân đội. Từ năm 2016 đến nay, đã chi trả trên 5 tỷ đồng cho 2.265 đối tượng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và Quyết định 62 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đồng thời, vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, với số tiền gần 70 triệu đồng; thăm tặng quà 35 đối tượng chính sách trên địa bàn, trị giá trên 13 triệu đồng.

           

Công tác “Dân vận khéo” còn được thể hiện trong công tác truyển quân hằng năm. Hàng năm, các Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã rà soát, tổng hợp, phân tích từng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự nên việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao.

           

Ông Hà Xuân Thuyền, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xuân, thông tin: Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã thường xuyên phối hợp với chính quyền xã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; giúp nhân dân phát triển kinh tế, trồng rừng, làm đường giao thông nông thôn; qua đó, đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân.

           

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vân Hồ luôn giữ vững mối đoàn kết, gắn bó với nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, góp phần quan trọng xây dựng thế trận toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. 

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới