Bắc Yên xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Bắc Yên tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân...

Đường giao thông nội bản Háng Đồng A, xã Háng Đồng được bê tông hóa.

Là huyện vùng cao có nhiều dân tộc cùng chung sống, địa bàn rộng, điều kiện hạ tầng, các thiết chế văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, việc tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa” của Bắc Yên lại thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với cuộc vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đã tác động sâu sắc tới nhận thức làm giàu của mỗi người dân và hộ gia đình tại các cơ sở. Ở nhiều bản, đã có nhiều hộ phát triển kinh tế trang trại vừa và nhỏ; áp dụng KHKT trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng rừng, cây ăn quả. Nhờ vậy, có hàng trăm hộ khá, giầu và hàng trăm hộ thoát được nghèo qua từng năm. Nhiều hộ không chỉ tự lực vươn lên mà còn tích cực giúp đỡ các hộ khó khăn khác thoát nghèo. Đến nay, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong huyện có 1.372 hộ. Trong đó, cấp Trung ương 6 hộ, cấp tỉnh 85 hộ, cấp huyện 449 hộ, cấp xã 832 hộ.

Cùng với đó, huyện còn gắn thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, việc huy động góp vốn của nhân dân, để đầu tư xây dựng công trình phúc lợi công cộng được nhân dân ủng hộ, như đóng góp xây dựng đường giao thông, điện thắp sáng, nước sạch, xây dựng nhà văn hóa bản, nhà tình nghĩa, chỉnh trang đô thị, tình làng, nghĩa xóm được tăng cường; quy chế dân chủ được phát huy và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay toàn huyện có 139/152 bản, tiểu khu có nhà văn hóa; 5.553 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 42,2%; 22 bản, tiểu khu, 125 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Nhiều năm qua, từ thực hiện tốt các nội dung của phong trào, kỷ cương xã hội tiếp tục được duy trì và nâng cao, môi trường văn hóa, xã hội sạch, đẹp và an toàn, đẩy lùi các phong tục mê tín dị đoan. Tại các bản, tiểu khu, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã tích cực vận động người dân chấp hành thực hiện tốt quy ước, hương ước. Nhân dân tại các cơ sở còn tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ các điểm di tích văn hóa; đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và không có người nghiện ma túy; tích cực tham gia công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội và phát giác các hành vi gây mất trật tự công cộng, trộm cắp, ma túy, cờ bạc... Hiện tại, có 183 đội văn nghệ thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ nhân dân trong các ngày lễ, tết;  100% xã, thị trấn có nhà văn hóa, 134 bản, tiểu khu có nhà văn hóa; 47 câu lạc bộ thể thao, 10% số hộ luyện tập TDTT, 17% dân số luyện tập thể thao thường xuyên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, huyện Bắc Yên quyết tâm phấn đấu: 85% số cơ quan, đơn vị, 46% số hộ gia đình và 30% bản, tiểu khu trong huyện đạt danh hiệu văn hóa... huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, tổ chức đoàn thể trong các hoạt động phong trào; đẩy mạnh công tác xã hội hóa về các hoạt động văn hóa, thể thao kết hợp với vận động, khuyến khích các thành phần kinh tế, tầng lớp xã hội tham gia hoạt động xây dựng đời sống văn hóa...

Quốc Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới