Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”

Ngày 25/4, Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”.

Giọng nữ

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các huyện có di tích kháng chiến chống Pháp cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học thuộc Hội Khoa học lịch sử tỉnh.

Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”.

Hội thảo đã nhận được 24 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc Học viện chính trị (Bộ Quốc phòng), Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội khoa học lịch sử Sơn La, Bộ Chỉ Quân sự tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Ban Tuyên giáo huyện ủy các huyện có di tích lịch sử thời kháng chiến chống Pháp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Vũ Điền, Chủ tịch Hội KHLS tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.
Đại biểu Bộ CHQS tỉnh phát biểu tham luận "Lực lượng vũ trang Sơn La trong chiến dịch Điện Biên Phủ".
Đại biểu Hội LHPN tỉnh phát biểu tham luận "Phụ nữ Sơn La với Chiến dịch Điện Biên Phủ".

Các bài tham luận đi sâu nghiên cứu, làm rõ về giá trị lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế đối với chiến dịch, vai trò và sự đóng góp của Sơn La trong chiến dịch lịch sử, các di tích của cuộc kháng chiến chống Pháp và giải pháp phát huy giá trị trong giai đoạn hiện nay; được chia thành 3 phần: Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị và tầm vóc thời đại; Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ; Phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: Sơn La có vị trí, vai trò quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Thông qua hội thảo, mong muốn các nhà khoa học tiếp tục có thêm các đề tài nghiên cứu sâu, làm rõ về đóng góp to lớn của quân và nhân nhân các dân tộc Sơn La trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhất vai trò làm công tác hậu cần vững chắc, vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược, con người lên chiến trường Điện Biên; nghiên cứu về các di tích, địa danh gắn với lịch sử và chiến dịch Điện Biên Phủ để nhằm phát huy giá trị các di tích, làm cơ sở xây dựng địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về những đóng góp của các nhân vật lịch sử làm tư liệu lịch sử của tỉnh; làm rõ vai trò của Sơn La trong chiến thắng Điện Biên Phủ, tạo cơ sở tư liệu lịch sử giá trị của địa phương phục vụ công tác giáo dục, kế thừa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Đại biểu tham luận về "Du lịch lịch sử: Từ bản Nhọt, Ngã ba Cò Nòi tới chiến trường Điện Biên Phủ". 

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; ý chí, tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam; sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam; vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sơn La đối với chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. Đồng thời, phát huy các giá trị di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La; đẩy mạnh truyền thông quảng bá, tăng cường liên kết vùng Tây Bắc trong phát triển du lịch...

Thanh Đào, Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới