Phòng, chống dịch trong tình hình mới

Sáng 15/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp với các chuyên gia Tổng hội Y học Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài, với khả năng liên tục xuất hiện các biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2, cho nên cần có sự điều chỉnh về giải pháp, chiến lược phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Chuẩn bị bữa ăn cho bệnh nhân tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cấp 1, Trường cao đẳng Luật miền Trung. Ảnh: NGỌC MAI

GS,TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam đề xuất các địa phương phải có bệnh viện truyền nhiễm cấp tỉnh, kết nối "chân rết" xuống cấp huyện để xử lý các tình huống trên tinh thần "dịch đến đâu làm gọn đến đấy". Còn đối với những địa phương dịch đã nhiễm sâu như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An... cần có những biện pháp tập trung kiểm soát nguồn lây để kéo giảm số ca mắc mới, giảm nhanh số ca tử vong, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; sau đó dần nới lỏng các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo trạng thái bình thường mới sau khi tiêm vắc-xin đạt được miễn dịch cộng đồng.

Để tiến tới chung sống an toàn với SARS-CoV-2, các chuyên gia đề xuất tăng cường năng lực đáp ứng y tế "4 tại chỗ": Năng lực xét nghiệm gắn với điều tra dịch tễ; các cách ly, thu dung phân loại ban đầu; các cơ sở điều trị, có đầy đủ thuốc điều trị từ sớm, hệ thống oxy; vắc-xin phòng Covid-19... Các đơn vị tuyến trên cần chuẩn bị lực lượng cơ động về xét nghiệm, điều trị... để sẵn sàng chi viện cho các địa phương tùy diễn biến dịch bệnh.

Trong ngày 15/9, Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục triển khai những biện pháp ứng phó dịch. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký Công điện về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Theo đó, khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội các địa phương cần xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố...); xác định mục tiêu thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể (trong thời gian 14 ngày) và triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp. Đối với các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao phải xét nghiệm toàn bộ người dân ba lần trong bảy ngày, ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để bóc tách ngay F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành văn bản về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Từ 12 giờ ngày 16/9, tại địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 đến nay) cho phép các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tâp; dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) được phép hoạt động và đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày...

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định điều chỉnh các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh chỉ còn tám xã, phường của TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch vẫn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh ủy An Giang, UBND tỉnh đã họp khẩn liên quan đến các ổ dịch tại huyện An Phú. Đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện An Phú khống chế xử lý nhanh các ổ dịch; phong tỏa chặt vòng ngoài lẫn vòng trong để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, huyện phải thực hiện giới nghiêm tại các ổ dịch thuộc thị trấn Long Bình, xã Khánh An và xử phạt nặng các trường hợp không thực hiện nghiêm 5K.

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh công bố quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Giám đốc Trung tâm Y tế TP Trà Vinh Lê Hoàng Dũng vì đã vi phạm quy định về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sở Y tế TP Cần Thơ triển khai quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, đình chỉ công tác đối với nhân viên y tế phường Tân Lộc vì liên quan đến việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, chưa đúng quy định của Bộ Y tế.

Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch khẩn trương điều tra, xác định các đối tượng phát tán tin bịa đặt, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn không được từ chối tiêm vắc-xin mũi hai cho người đã tiêm mũi một ở địa phương khác.

Ngày 15/9, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Trường đại học Y Hà Nội phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình tiêm thử nghiệm vắc-xin COVIVAC mũi hai cho 370 tình nguyện viên huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). Sau 14 ngày tiêm mũi hai, các tình nguyện viên sẽ được lấy máu gửi xét nghiệm ở nước ngoài để đánh giá miễn dịch. Dự kiến, trong tháng 12/2021, sẽ tiến hành thử nghiệm giai đoạn ba với khoảng 4.000 người.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, ngày 15/9, Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó hai ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước tại 34 tỉnh, thành phố. Trong ngày, 14.189 người bệnh mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh; 250 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố.

An tâm khi cách ly y tế vì chính quyền giúp thu hoạch lúa hè thu

Phòng, chống dịch trong tình hình mới -0

Hơn một tuần qua, hàng nghìn người dân thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) chúng tôi thực hiện lệnh phong tỏa vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Người dân đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất nhiều. Chính quyền địa phương chăm lo đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân sinh hoạt mỗi ngày; giúp thu hoạch lúa vụ hè thu để người dân an tâm cách ly y tế theo quy định.

Tôi mong chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát để ngăn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Mong người dân trong vùng phong tỏa nâng cao nhận thức, làm theo hướng dẫn của chính quyền và ngành y tế để nhanh chóng dập được dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường, học sinh được đến trường.

Bà TẠ THỊ DŨNG (Thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)

Mong tất cả người dân sớm được tiêm vắc-xin

Phòng, chống dịch trong tình hình mới -0

Tôi là cán bộ công an nghỉ hưu, hiện hợp đồng làm nhân viên cho một cơ quan tại địa phương. Từ khi giãn cách xã hội, ngoài chấp hành các đường lối, chủ trương của địa phương, tôi cùng các đồng chí trong chi bộ cùng nhau giúp người dân bảo vệ an ninh trật tự khu vực chung quanh cơ quan. Ngày 19/5, tôi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1, cuối tháng 7 được tiêm vắc-xin mũi 2. Tôi hết sức cảm động, biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền, ngành y tế đã chăm lo tuyến đầu; tạo thêm niềm tin vững chắc rằng chúng ta sẽ vượt qua đại dịch. Tôi rất an tâm khi được tiêm đủ hai mũi vắc-xin và mong rằng tất cả người dân đủ điều kiện sớm được tiêm vắc-xin.

Ông NGUYỄN VĂN ĐIỀU (Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới