Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày 20/10, Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 2 theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Dự Phiên khai mạc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc Hội) có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội khóa XV; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam cùng đại biểu Quốc hội khóa XV.

                                 

Các đại biểu dự Khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Phiên khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vi Đức Thọ, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Hoàng Thị Đôi, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các ban HĐND tỉnh.

           

Các đại biểu dự Khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt, nước ta đang từng bước trở về trạng thái “bình thường mới”, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

           

Tại Phiên khai mạc, sau nghi thức chào cờ, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch bệnh COVID-19 vừa qua.         

Ngay sau phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, tiếp đó Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo thẩm tra đánh giá về báo cáo này của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp...

           

Theo nội dung chương trình, trong 2 đợt của kỳ họp (đợt 1 họp trực tuyến 11 ngày, từ ngày 20-30/10 và đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội 6 ngày từ ngày 8-13/11), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật.

           

Bên cạnh đó, Quốc hội dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề KT-XH, ngân sách Nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác, như: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024...

           

Một trong những nội dung quan trọng, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Báo Sơn La sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến, thông tin nội dung của Kỳ họp.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới