Họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh

Ngày 28-4, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

 

Họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh. 

 Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; bí thư các huyện ủy, thành ủy.

Cuộc họp đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hướng dẫn công tác tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vận động bầu cử. Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 3 đơn vị bầu cử sẽ được tổ chức từ ngày 5-5 đến 11-5-2016; hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 đơn vị bầu cử sẽ được tổ chức từ ngày 5-5 đến trước 7h ngày 21-5-2016. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến vào tờ trình về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các huyện, thành phố tạo điều kiện cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới