Gắn kết tình quân dân bền chặt

Những năm qua, Ban CHQS huyện Mộc Châu đặc biệt chú trọng công tác “Dân vận khéo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần gắn kết tình quân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại địa phương.

Đại diện Ban CHQS huyện Mộc Châu và Huyện Đoàn

bàn giao công trình nước sạch cho bản Pha Đón, xã Lóng Sập.

Giúp dân khắc phục thiên tai

Cùng cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mộc Châu về cơ sở, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm yêu mến, tin tưởng của bà con dành cho các anh. Bởi không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn sát cánh, đồng hành giúp đỡ người dân, nhất là khi có thiên tai xảy ra. Minh chứng gần đây nhất là từ đầu tháng 8 đến tháng 9 năm nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu xảy ra nhiều trận mưa lớn, gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đặc biệt, trận mưa lũ vào đầu tháng 8, gây ngập lụt ảnh hưởng đến 100 hộ dân tại tiểu khu 1, tiểu khu 2, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu và tiểu khu 34, bản Áng, bản Tự nhiên, xã Đông Sang, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Bất chấp hiểm nguy, dù nước dâng cao, chảy xiết, nhưng những người lính đã có mặt kịp thời, xông pha, giúp chuyển dân và tài sản đến nơi an toàn. 

Thiếu tá Bàn Văn Cường, Phó Tham mưu Trưởng Ban CHQS huyện, người trực tiếp tham gia giúp dân khắc phục mưa lũ, chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của mưu lũ, đúng 1 giờ sáng ngày 3/8, anh em trong đơn vị nhận lệnh của cấp trên, chia làm 3 tổ đến các điểm bị ngập nặng tại thị trấn Mộc Châu, giúp đỡ các hộ gia đình, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, cũng như vận chuyển đồ dùng đến nơi an toàn. Suốt đêm dầm mình trong nước lũ, khi hoàn thành nhiệm vụ về đơn vị đã 7 giờ sáng, ai cũng ướt sũng và mệt mỏi, nhưng ai cũng mừng vì đã kịp thời giúp người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...     

  

Câu chuyện người lính xông pha vào hiểm nguy giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, là dấu ấn in đậm hình ảnh người lính Cụ Hồ. Hẳn mọi người không thể quên hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, lực lượng DQTV dầm mình trong mưa gió, nguy hiểm giúp 83 hộ dân bản Pơ Nang tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc, di chuyển và dựng nhà đến điểm tái định cư mới tại bản Sam Kha; giúp di chuyển và dựng nhà cho 44 hộ tại bản Suối Tranh, Suối Sáy đến nơi an toàn (đây là những bản của xã Tân Hợp bị ảnh hưởng nặng nề do trận mưa lũ cuối tháng 7/2018), dựng 57 nhà bạt, 8 lán tạm cho người dân ở trong thời gian chờ làm nhà mới. Và để giúp người dân các bản ổn định cuộc sống, Ban CHQS huyện đã cử 13 tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp hàng nghìn ngày công di dời nhà cửa, dựng lại nhà mới, sửa chữa các tuyến đường... Việc làm của các anh được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gần gũi, tỏa sáng trong lòng nhân dân. Dẫu cả những tình cảm không thể hiện được bằng lời, như bà Mùi Thị Dậu, bản Suối Sáy, thuộc diện hộ nghèo, bà bị câm, ở cùng với con gái, sau khi anh em giúp gia đình tháo dỡ nhà, dựng nhà mới tại điểm an toàn, bà rất cảm động nhưng không nói được, những giọt nước mắt, cùng với cái nắm tay thật chặt từng cán bộ, chiến sỹ thể hiện sự biết ơn của bà dành cho các anh... 

Về cơ sở giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Cùng với nhiệm vụ ẵn sàng chiến đấu, tham gia khắc phục thiên tai trong những năm qua, hướng về cơ sở, Ban CHQS huyện đã phân công cán bộ, chiến sỹ bám sát địa bàn chú trọng công tác dân vận, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế -xã hội. Nổi bật là đã tổ chức nhiều hoạt động giúp người dân xóa đói nghèo, năm 2017, Ban CHQS huyện được phân công giúp đỡ 2 bản Pha Đón và Buốc Quang, xã Lóng Sập. Đây là 2 bản biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn với 83 hộ dân đều là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 50%...

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mộc Châu tham gia

giúp người dân bản Pơ Nang, xã Tân Hợp dựng nhà mới.

Gia đình anh Mùa A Tồng, bản Pha Đón, xã Lóng Sập là một hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gia đình có 5 nhân khẩu, thiếu đất sản xuất, tài sản trị giá nhất là căn nhà tranh... được Ban CHQS huyện, trực tiếp là Thượng tá Lê Hải Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, là đảng viên được giao giúp đỡ gia đình. Anh Tồng phấn khởi nói: Các anh bộ đội tốt lắm, các anh đến tận nơi để gặp gỡ, động viên gia đình, hỗ trợ tấm lợp để làm nhà. Bội đội còn phối hợp với xã cử cán bộ hướng dẫn gia đình thủ tục mượn đất cộng đồng để sản xuất để giúp gia đình thoát nghèo...

Thượng tá Lê Hải Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện thông tin: Thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ bản Pha Đón và Buốc Quang, đơn vị đã tích cực phối hợp cùng địa phương khảo sát tình hình, nắm bắt những khó khăn thực tế ở cơ sở, từ đó lên kế hoạch hỗ trợ các bản, các hộ dân xóa nghèo. Đặc biệt, từ đầu năm 2019, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu về phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn, đơn vị có 4 đồng chí đảng viên được phân công trực tiếp giúp đỡ 4 hộ nghèo của 2 bản Pha Đón và Buốc Quang, chúng tôi đã đến từng hộ nắm bắt nguyên nhân vì sao nghèo, nguyện vọng của các hộ cần giúp gì, từ đó căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình, đơn vị chọn lựa hình thức giúp đỡ cho phù hợp, có thể là vốn, cây giống, con giống hoặc ngày công lao động; đồng thời cử những cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn gia đình... từ đó tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Được biết, để giúp đỡ hai bản Pha Đón và Buốc Quang, Ban CHQS huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá tình hình an ninh chính trị, dân cư, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở các bản để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; tham mưu giúp địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý điều hành sát tình hình của địa phương. Cùng với đó, Ban CHQS huyện đã hỗ trợ 2 bản 200 cây sơn tra; tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo; hỗ trợ 2 hộ nghèo 135 tấm lợp trị giá hơn 10 triệu đồng. Phối hợp với Huyện Đoàn huy động ĐVTN, người dân đóng góp ngày công để xây bể chứa nước sạch, trang bị hệ thống máy lọc nước, đường ống dẫn nước về tận bản, trị giá hơn 50 triệu đồng; cùng một số nhu yếu phẩm, như: gạo, quần áo... cho hộ khó khăn. Huy động lực lượng DQTV và nhân dân phát quang, tu sửa gần 6 km đường nội bản, đào hơn 20 hố rác...

Đồng chí Lò Văn Nước, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Sập cho biết thêm: Dù đảm nhiệm giúp đỡ hai bản xa xôi và khó khăn nhất của xã, nhưng các anh không bao giờ ngại khó, ngại khổ, luôn gần gũi, giúp đỡ, động viên bà con phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp quản lý, nắm chắc địa bàn, kịp thời trao đổi, đánh giá xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, không để kẻ xấu lợi dụng chống phá, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới

Có thể thấy, chính việc thực hiện tốt công tác dân vận không chỉ gắn kết mối quan hệ quân dân bền chặt mà còn góp phần không nhỏ giúp Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Nhờ đó, công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị tốt. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên được Ban CHQS huyện thực hiện đúng quy định, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 24%, DBĐV đạt 19,7%. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mộc Châu

giúp người dân bản Buốc Quang, xã Lóng Sập trồng cây sơn tra.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Tiêu Văn Hùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện, nói: Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa nội dung thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những tiêu chí bình xét thi đua của đơn vị cuối năm. Đồng thời, huy động nhiều nguồn lực giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục lựa chọn nội dung công tác dân vận trên các lĩnh vực, phân công các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện từng nội dung để chất lượng công tác dân vận ngày càng được nâng lên.

Những việc làm thiết thực, gần gũi và đầy tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mộc Châu đã củng cố niềm tin yêu của nhân dân với “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới