Đoàn công tác của Quốc hội thăm và làm việc tại xã Xuân Nha

Ngày 26/10, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Xuân Nha (Vân Hồ).

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam; Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Vân Hồ và xã Xuân Nha.

 

 

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc tại xã Xuân Nha (Vân Hồ).

 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo xã Xuân Nha đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn xã. Theo đó, 9 tháng năm 2019, xã Xuân Nha đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nổi bật như diện tích ngô xuân hè, sắn, trồng cỏ chăn nuôi đều đạt trên 100% chỉ tiêu kế hoạch; mô hình nuôi bò nhốt chuồng kết hợp trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm phát triển tốt. Hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã đến trung tâm các bản dài hơn 33 km đã được cứng hóa. Công tác xóa đói, giảm nghèo được xã đặc biệt quan tâm, các chế độ chính sách đối với người nghèo được triển khai kịp thời, đầy đủ, như: 100% hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 55 hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ làm nhà ở. Xã Xuân Nha đã kiến nghị với Đoàn công tác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, huyện Vân Hồ: Xem xét quảng bá thu hút và hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng để gắn kết với Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; hỗ trợ giống cây ăn quả, kinh phí làm vườn ươm giống cây tre bản địa; đầu tư xây dựng nhà làm việc, các trang thiết bị cho các ban, ngành, đoàn thể và bộ phận một cửa của xã…

 

 

Lãnh đạo xã Xuân Nha (Vân Hồ) kiến nghị với Đoàn công tác của Quốc hội.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề về: Khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn xã; công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động địa phương…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thúy Anh chúc mừng những thành tích mà xã Xuân Nha đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị xã Xuân Nha nói riêng, huyện Vân Hồ nói chung nghiên cứu phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả; chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp đã thành công để nhân rộng ra toàn xã, các xã lân cận, nâng cao đời sống nhân dân; cán bộ địa phương tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ trong thời gian tới…

 

 

Đoàn công tác của Quốc hội chuyển trao quà của đồng chí Tòng Thị Phóng và Đại tướng Tô Lâm

cho Trường TH và THCS Xuân Nha (Vân Hồ).

 

 

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh trao tặng áo ấm cho học sinh Trường TH và THCS Xuân Nha (Vân Hồ).

 

Các đại biểu chuyển trao quà của đồng chí Tòng Thị Phóng và Đại tướng Tô Lâm

cho học sinh Trường TH và THCS Xuân Nha (Vân Hồ).

 

 

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh chuyển trao quà cho Trường Mầm non Xuân Nha (Vân Hồ).

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Quốc hội đã chuyển trao quà của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, gồm máy vi tính, áo ấm và các phần quà cho Trường Mầm non Xuân Nha, Trường TH và THCS Xuân Nha.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới