Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 25/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cùng 200 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút nhiều nguồn lực ở các cấp Hội. Tổng trị giá các hoạt động của 3 cấp hội đạt 166,9 tỷ đồng, trong đó, đã trợ giúp 361.499 lượt người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội; tặng quà cho hơn 126.000 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng yếu thế khác với tổng số tiền, quà đạt trên 51,2 tỷ đồng đạt 112,8% chỉ tiêu; tổ chức 63 đợt tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, thu nhận được trên 21.825 đơn vị máu; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 65.590 lượt người với tổng số tiền thuốc cấp hơn 11,1 tỷ đồng; lập hồ sơ được 8.532 địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp, vận động trợ giúp trực tiếp tại các địa phương trong tỉnh đạt 6.734 địa chỉ với tổng số tiền, hàng hóa, vật chất khác đạt trên 7,23 tỷ đồng để làm nhà, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ giống vật nuôi, hỗ trợ tiền mặt hàng tháng...

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội. 

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao và đề nghị Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực lượng tình nguyện viên; đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp và của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo; chủ động, sáng tạo và đổi mới phương thức xây dựng, vận động, phát triển nguồn lực để sẵn sàng cho các hoạt động Chữ thập đỏ…

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

Đại hội đã suy tôn đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa VIII, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Cầm Thị Chuyên tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

Đồng chí Lò Minh Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Đồng chí Lò Minh Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương 22 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc Hội Chữ thập đỏ tỉnh; tặng Bằng khen 5 tập thể, 6 cá nhân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Lam Giang - Thủy Ngân - Phan Hưng

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới