Chiềng Sơn đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

Đường xá nhộn nhịp, hàng quán sầm uất, người mua, người bán tấp nập là khung cảnh chúng tôi gặp đầu tiên khi đặt chân tới trung tâm xã biên giới Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

 

Các cơ sở dịch vụ tại trung tâm xã Chiềng Sơn phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

 

Tuyến đường tại trung tâm xã Chiềng Sơn san sát những hàng quán với biển hiệu quảng cáo đủ loại, như: Hàng tạp hóa, cửa hàng vật tư nông nghiệp, quán ăn... ít ai có thể nghĩ rằng, nơi đây trước kia là những con đường lầy lội, xa xa mới có vài ba ngôi nhà thấp thoáng sau những đồi chè, nương ngô. Dừng chân tại chợ Trung tâm xã, thấy một dãy nhà được xây dựng kiên cố và chia thành từng ô riêng biệt, có hơn chục quầy hàng bày bán đủ loại từ những đồ gia dụng, nhu yếu phẩm cần thiết đến các thiết bị máy móc hiện đại dùng trong nông nghiệp. Khu chợ được xây dựng cạnh tuyến đường vào trung tâm xã nên rất thuận tiện cho người dân đến trao đổi, mua bán hàng hóa. Đang nhanh tay chằng cẩn thận cuộn ống nước lên xe máy, anh Cầm Văn Hợp, bản Nậm Dên, nói: Gia đình tôi chủ yếu trồng ngô và cây ăn quả, trước đây mỗi lần cần mua phân bón, vật tư hay máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp đều phải đi hơn 30 cây số ra trung tâm huyện Mộc Châu mới mua được thứ mình cần. Giờ chợ Trung tâm xã, bán đủ loại máy móc, thiết bị, những thứ cần thiết mà tôi hay phải dùng, cứ hỏng cái gì, thiếu thứ gì là ra tìm mua sẽ có, thuận tiện và đỡ mất công đi lại.

Còn tại cửa hàng kinh doanh Giang Thu của chị Đỗ Thị Giang, tiểu khu 4, xã Chiềng Sơn lúc nào cũng có khách ra vào mua hàng, mặt hàng ở đây rất phong phú, từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến đồ điện, đồ gia dụng hay là vật tư nông nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, chị Giang cho biết: Ban đầu, do vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều và nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn còn hạn chế, nên việc kinh doanh của gia đình cũng chỉ cầm chừng. Bốn năm trở lại đây, đời sống của người dân trên địa bàn được nâng lên, nhu cầu mua sắm ngày một tăng. Nhờ đó, việc kinh doanh của gia đình phát triển, thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

Bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi nói với chúng tôi: Hiện toàn xã có gần 281 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với nhiều ngành nghề kinh doanh, như: Thuốc tân dược, dịch vụ ăn uống, vận tải hàng hóa, gia công cơ khí, thu mua nông sản, dịch vụ tổng hợp; vật liệu xây dựng... Từ năm 2013 đến nay, kinh tế của xã đã chuyển biến mạnh từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang thương mại, dịch vụ. Tính riêng năm 2017, doanh thu từ thương mại, dịch vụ của xã đạt 67 tỷ đồng. Hiện, giá trị thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 60% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn toàn xã.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, kinh doanh, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ để người dân tin tưởng, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, như UBND xã đã phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng hoạt động trên địa bàn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vay vốn phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ kinh doanh như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, mua bán, chế biến nông sản; kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao... Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, ngày càng có nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế theo hướng thương mại và dịch vụ.

Thời gian tới, xã Chiềng Sơn tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng lấy thương mại dịch vụ làm mũi nhọn, động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Xã tiếp tục khai thác và phát huy những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; không ngừng nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm, thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới