Chiềng San huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Xã Chiềng San (Mường La) là một trong những xã tiên phong, thực hiện tốt phong trào vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn. Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng và hiến đất để thực hiện bê tông 14 tuyến đường, với tổng chiều dài 11 km. Đến nay, việc thực hiện bê tông hóa các tuyến liên bản, nội bản đã cơ bản đạt trên 60%, đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt và nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tuyến đường bản Lâm, xã Chiềng San (Mường La) được bê tông hóa.

Để dân hiểu, dân biết và thực hiện phong trào, xã đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phân công các đồng chí trong cấp ủy theo dõi, lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp bản, giúp nhân dân hiểu rõ về chủ trương, lợi ích của việc làm đường giao thông, nhằm khơi dậy nguồn lực trong dân, khuyến khích nhân dân góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng, góp đất giải phóng mặt bằng làm đường bê tông nội bản. Đồng thời, chỉ đạo các bản thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch tài chính, bảo đảm sự công bằng giữa các hộ, tạo sự đồng thuận, đồng tình cao của nhân dân. Việc thi công các tuyến đường được chia cho các nhóm hộ thực hiện, công lao động được tính theo số nhân khẩu. Với những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, được xã miễn đóng góp tiền, tham gia đóng góp ngày công lao động. Cùng với đó, xã vận động nhân dân đóng góp vật liệu như cát, sỏi khai thác tại địa phương để phục vụ làm đường. Ông Cà Văn Đại, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Toàn xã có 9 bản, 795 hộ, trên 3.700 nhân khẩu, trong đó 3 bản vùng cao, 6 bản vùng thấp. Để thực hiện bê tông 14 tuyến đường, tổng kinh phí trên 17,5 tỷ đồng, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 1.000 m2 đất cùng cây cối, hoa màu, góp 12,8 tỷ đồng bê tông đường liên bản, nội bản. Đến nay, đường giao thông liên bản, nội bản của các bản vùng thấp đã được bê tông hóa đạt từ 80% trở lên, điển hình là các bản: Pá Chiến, Pá Làng, bản Chiến, bản Lâm và bản Noong.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông chạy dọc bản, ông Vì Văn Bình, Bí thư Chi bộ bản Pá Chiến, cho biết: Là một trong những bản đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã, đến nay Pá Chiến đã bê tông hóa 100% đường nội bản. Đạt được kết quả này, Pá Chiến đã tổ chức các cuộc họp bản, thống nhất mức đóng góp, miễn giảm đóng góp cho các hộ nghèo, người già neo đơn và người mất sức lao động, đồng nhất chuyển mức hỗ trợ san ủi mặt bằng của Nhà nước để mua cát, sỏi và vận động nhân dân góp công lao động làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, bản đã bê tông được 2,6 km đường nội bản, tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng, hiến hơn 1.500 m2  đất.

Ông Vì Văn Yên, bản Pá Chiến, cho biết: Qua công tác tuyên truyền, vận động, gia đình hiểu việc hiến đất làm đường không chỉ phục vụ lợi ích của gia đình mà còn phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Gia đình tôi đã hiến hơn 100 m2  đất làm đường nội bản. Đến nay, bà con trong bản đã có đường giao thông đi lại thuận lợi, sạch sẽ, bà con ai cũng phấn khởi.

Cũng như bản Pá Chiến, đến nay bản Lâm đã thực hiện bê tông được 4 tuyến đường, chiều dài gần 3 km. Trưởng bản Lò Văn Bun chia sẻ: Đường giao thông đi lại thuận tiện, có đường ô tô vào tận bản, tận nương thu mua, nông sản được giá bà con rất phấn khởi. Để thực hiện làm đường giao thông nông thôn, bản đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến hơn 1.000 m2 đất, đóng góp trên 3,1 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, công khai, minh bạch tài chính và khơi dậy tiềm lực trong dân để làm đường giao thông nông thôn, xã Chiềng San đã nêu cao tinh thần tự chủ, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất để đầu tư xây dựng các công trình công ích xã hội, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới xã Chiềng San.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới