Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, “phòng dịch hơn chống dịch”, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu chú trọng nâng cao công tác y tế dự phòng, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân.

Giọng nữ
Kỹ thuật viên Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Bác sĩ Quàng Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thông tin: Trung tâm chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh theo từng mùa, từng loại dịch bệnh. Thiết lập hệ thống theo dõi và giám sát chặt chẽ các ổ dịch. Tăng cường chỉ đạo tuyến và trao đổi thông tin 2 chiều với cơ sở; kiện toàn đội phòng chống dịch cơ động; dự trù đầy đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát và xây dựng phương án khoanh vùng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Trung tâm tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Đồng thời, phân công cán bộ về cơ sở vận động các gia đình vệ sinh nhà ở, môi trường sạch sẽ; không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở; tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho nhân dân về các loại dịch bệnh, từ đó, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch bệnh, như: Cúm A, cúm B, tay - chân - miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết, ghẻ... Phân công cán bộ bám nắm địa bàn, nếu có các loại dịch bệnh xuất hiện kịp thời khoanh vùng, xử lý, không để lây lan diện rộng. Từ năm đầu năm đến nay, huyện ghi nhận 278 ca cúm mùa, 7 ca hội chứng lỵ, 11 ca chân tay miệng, 9 ca sởi, 8 ca thủy đậu… các ca bệnh đều được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, không xảy ra biến chứng.

Trung tâm còn tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, cung cấp kiến thức cơ bản về phòng các loại dịch bệnh, đường lây truyền và cách phòng tránh, giúp nhân dân thay đổi thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Đối với các bản vùng cao đặc biệt khó khăn, các trạm y tế xã phối hợp với nhân viên y tế bản tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp bản, đoàn thể, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh... Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức 809 buổi truyền thông trực tiếp với hơn 29.250 lượt người và truyền thông gián tiếp với hơn 4.420 lượt người nghe.

Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như: Dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; tiêm chủng mở rộng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống bệnh phong, lao, sốt rét... Triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, giúp nhân dân chủ động đăng ký tiêm chủng, hẹn lịch tiêm, nhắn tin nhắc đi tiêm chủng và tự tra cứu lịch sử tiêm chủng của bản thân. Đối với các bản ở xa trung tâm, đường giao thông khó khăn, cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng và giám sát tiêm theo cụm bản...

Nhờ vậy, số trẻ em tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản mũi 3 đạt 97%; trên 86% trẻ em được tiêm phòng uốn ván sơ sinh; 80% phụ nữ có thai được quản lý thai kỳ, tiêm phòng uốn ván... Trung tâm còn thường xuyên giám sát các ca bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện, các ca bệnh ở xã từng xảy ra dịch bệnh, các ổ dịch cũ trên địa bàn. Hỗ trợ các trạm y tế khám, chữa bệnh cho người cao tuổi, đối tượng chính sách, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo khuyến cáo cơ quan chuyên môn, đang bước vào thời điểm giao mùa, các bệnh truyền nhiễm ở người có thể diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh sự chủ động vật tư, trang thiết bị và nhân lực sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn, còn rất cần sự chủ động phòng chống dịch bệnh của nhân dân. Do đó, mỗi người cần thực hiện “ăn chín, uống sôi”; giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.

Các trạm y tế tuyên truyền đến phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ em; bổ sung thêm chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng; đảm bảo tiêm chủng đúng lịch, đủ liều; hạn chế ra ngoài lúc nhiệt độ cao; vệ sinh răng miệng, mũi, họng, đeo khẩu trang khi ra ngoài, đến các nơi đông người... Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời. Khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, cần chủ động báo cho cơ quan y tế, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị kịp thời, không để bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới