Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trạm Y tế xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ luôn nỗ lực trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay từ cơ sở.

Cán bộ Trạm Y tế xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ khám bệnh cho nhân dân.

Bác sĩ Giàng A Tăng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Lóng Luông, cho biết: Trạm hiện có 1 bác sĩ, 3 y sỹ, 1 dược sỹ, 1 nữ hộ sinh. Những năm qua, trạm được Nhà nước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khang trang, cùng các trang thiết bị y tế, như: Máy siêu âm, máy hút đờm cho bệnh nhi, máy đo huyết áp... phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho bà con.

Trạm luôn bám sát chỉ đạo của phòng y tế để triển khai thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phấn đấu giữ vững các tiêu chí quốc gia về y tế. Phát huy hiệu quả các trang thiết bị y tế, trạm cử các y bác sĩ tham gia các đợt tập huấn của ngành, khuyến khích việc tự học nâng cao trình độ và duy trì giao ban trao đổi nghiệp vụ. Từ năm 2023 đến nay, trạm đã khám, chữa bệnh cho trên 3.500 lượt người. Bên cạnh đó, trạm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nhất là phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.

Xã Lóng Luông có trên 1.300 hộ, trong đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 80%. Trước đây, nhận thức của bà con về vệ sinh, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe còn hạn chế, đặc biệt là tục cúng ma chữa bệnh đến khi người mắc bệnh nặng mới đưa đến cơ sở y tế. Các thế hệ cán bộ, y bác sĩ Trạm Y tế xã và nhân viên y tế bản đã kiên trì tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của bà con.

Cán bộ y tế và nhân viên y tế bản kiêm cộng tác viên dân số và gia đình thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện vệ sinh môi trường... Từ năm 2023 đến nay, số trẻ được tiêm viêm não Nhật Bản mũi 1, 2, 3 đạt 99%; trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin viêm gan B đạt 89%; phụ nữ mang thai được tiêm vắc xin AT mũi 2 đến mũi 5 đạt 98%; trẻ từ 6 đến 60 tháng được uống tẩy giun và vitamin A đạt 100%...

Đến Trạm Y tế xã khám bệnh, ông Mùa A Chia, bản Co Chàm, xã Lóng Luông, chia sẻ: Tôi bị cao huyết áp, thường xuyên phải đến trạm lấy thuốc uống. Tôi đều được cán bộ hỏi thăm bệnh, nhắc nhở ăn uống điều độ, tránh ăn mặn và không uống rượu bia. Nhờ tuân thủ quy trình chữa bệnh và có chế độ ăn hợp lý, huyết áp tôi đã được duy trì ổn định.

Với lòng yêu ngành, yêu nghề, tận tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm y tế xã Lóng Luông đã góp phần tích cực vào việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Sự nỗ lực của các y, bác sỹ không chỉ khẳng định bằng những chuyển biến tích cực trong kết quả công tác y tế hàng năm của xã, mà còn được minh chứng bằng tình cảm, sự tin yêu của người dân nơi đây.

Bài, ảnh: Phạm Hoa (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới