Xây dựng nông thôn mới thực chất, hiệu quả

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Thải, huyện Phù Yên, đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Đảng ủy xã đã lãnh đạo UBND xã, các bản rà soát, thống kê các tiêu chí chưa đạt, xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bản Thải, xã Mường Thải.

Xã Mường Thải có 8 bản, gần 1.000 hộ. Năm 2014, bước vào xây dựng NTM, xã mới đạt 1 tiêu chí về quy hoạch. Đời sống nhân dân khó khăn, nguồn lực huy động tại chỗ hạn chế. Đồng chí Vì Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Để xây dựng NTM mang tính bền vững, trước hết phải nâng cao thu nhập của nhân dân. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã và các tổ chức đoàn thể xã, vận động nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; khuyến khích thành lập HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ.

Đến nay, xã có 2 HTX nông nghiệp, 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch sinh thái; gần 205 ha cây ăn quả, trong đó 146 ha cây ăn quả có múi, sản lượng 3.000 tấn/năm. Tổng đàn gia súc có trên 2.200 con và 33.000 con gia cầm. Ngoài ra, nhân dân còn khai thác mặt nước hồ Suối Chiếu duy trì nuôi 83 lồng nuôi cá, sản lượng cá đạt 40 tấn/năm.

Anh Nguyễn Văn Sự, thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp Mường Thải, chia sẻ: Gia đình trồng 4 ha cam đường canh theo hướng hữu cơ đã 8 năm nay, năng suất bình quân đạt 10 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, thu nhập trên 600 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, gia đình tôi và các thành viên trong HTX sẵn sàng hỗ trợ và liên kết sản xuất với các hộ dân thực hiện cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng sản xuất an toàn.

Nhân dân xã Mường Thải chăm sóc cây ăn quả.

Bên cạnh đó, xã kết nối với các đơn vị sử dụng lao động trong, ngoài huyện tìm kiếm, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2023, xã kết nối 80 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện tiêu chí về môi trường, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Hằng tuần, cán bộ, đảng viên và các đoàn thể xã về các bản tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của cơ sở, kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, cùng nhân dân các bản tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; quét dọn các tuyến đường nội bản, liên bản; khơi thông các tuyến mương thủy lợi; hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Ông Đặng Văn Sơn, Bí thư Chi bộ bản Đất Lành, cho hay: Với địa hình vùng cao, đất dốc việc đi lại còn nhiều khó khăn. Chi bộ, Ban quản lý bản và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường nội bản, liên bản, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản hàng hóa; vận động nhân dân không thả rông và nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở.

Lễ hội đua thuyền trên hồ Suối Chiếu - sản phẩm du lịch mới ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, diện mạo NTM ở xã Mường Thải đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến hết năm 2023, xã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Đảng bộ xã đang tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện 6 tiêu chí chưa đạt với những giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới