Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao lại giấy chứng nhận cho đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Tối ngày 19/3, tại Quảng trường Tây Bắc, đã diễn ra Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO).

Danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” do UNESCO công nhận là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực xây dựng xã hội học tập của thành phố Sơn La. Đồng thời, thể hiện sự đánh giá cao của thế giới đối với các chính sách, cam kết, nỗ lực của Việt Nam, tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La trong việc đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng, tại Quảng trường Tây Bắc thành phố Sơn La còn tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống, hoạt động cộng đồng của địa phương và sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM của các trường học; khánh thành các công trình nhà lớp học; tham quan các mô hình giáo dục, học tập cộng đồng...

Lễ vinh danh thành phố Sơn La ghi danh vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. 
Bà Miki Nozawa, Trưởng Bộ phận Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã trao Chứng nhận "Thành phố học tập toàn cầu" cho đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh trao học bổng Tô Hiệu cho các em học sinh có thành tích xuất sắc. 
Các đại biểu thăm gian trưng bày các sản phẩm giáo dục STEM/STEAM.
Đại biểu tham gia các hoạt động tại Nhà văn hóa cộng đồng bản Mé, phường Chiềng Cơi.
Học sinh Trường mầm non Ngọc Linh tham quan, trải nghiệm gian trưng bày các sản phẩm giáo dục STEM/STEAM.
Giáo viên và học sinh trải nghiệm phương pháp giáo dục STEM/STEAM.
Học sinh trải nghiệm nghề đan mây tre truyền thống. 
Mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" tổ 4, phường Quyết Thắng, Thành phố phục vụ nhu cầu đọc, vui chơi giải trí của nhân dân. 
Truyền dạy tiếng Thái tại “Ngôi nhà trí tuệ“ bản Mé, phường Chiềng Cơi.
Nhân dân tham gia trò chơi tó mák lẹ tại không gian văn hóa cộng đồng tại Quảng trường Tây Bắc.
Trải nghiệm múa sạp tại không gian văn hóa cộng đồng tại Quảng trường Tây Bắc.
Du khách trải nghiệm không gian văn hóa đồng bào các dân tộc thành phố Sơn La tại Quảng trường Tây Bắc.
Múa vũ điệu kết đoàn tại Nhà văn hóa bản Mé, phường Chiềng Cơi.
Vòng xòe đoàn kết tại sân Nhà văn hóa bản Mé, phường Chiềng Cơi.
Tiết mục văn nghệ tại Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO.
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Bạn có thể quan tâm