Lễ hội Hết Chá là một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo của bà con dân tộc Thái tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu. Lễ Hội được tổ chức thường niên vào tháng 3, là dịp để các "con nuôi" tạ ơn thầy mo đã có công chữa bệnh; tạ ơn trời đất, thần linh đã giúp cho con người sống ở trần gian có được cuộc sống ấm no, đoàn kết xây dựng bản làng và cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện Mộc Châu thu hút đông đảo du khách tới tham gia và trải nghiệm.

Các thầy mo đọc bài cúng trong Lễ hội Hết Chá.
Cây "Xặng chá" được trang trí với nhiều họa tiết nổi bật.
Tái hiện hình ảnh "tập trâu cày ruộng" tại lễ hội.
Các "con nuôi" tạ ơn thầy mo trong lễ hội.
 Thi trưng bày ẩm thực tại Lễ hội Hết Chá.
Vòng xòe đoàn kết tại lễ hội.
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Bạn có thể quan tâm