Yêu nước từ hành động bình dị nhất

Vào những ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước và địa phương, dọc các tuyến đường chính từ thành phố, thị trấn đến các xã trên địa bàn tỉnh đều rực màu cờ đỏ sao vàng. Những lá cờ được treo trên cột cờ cùng quy cách thống nhất, rất trang trọng, đẹp mắt, thể hiện tình yêu đất nước, đoàn kết chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Giọng nữ

Trong dịp nghỉ lễ, chúng tôi đến thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Dọc hai bên đường vào tiểu khu 5, những lá cờ Tổ quốc đang được bà con treo trang trọng. Bà Tạ Thị Kim Oanh, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tiểu khu, chia sẻ: Khi thị trấn triển khai thí điểm, cấp ủy, ban quản lý tiểu khu đã tổ chức họp dân về chủ trương, triển khai lắp đặt giá treo cờ đồng bộ, thống nhất mỗi hộ đóng góp 115 nghìn đồng. 100% số hộ dân trong tiểu khu đều chấp hành nghiêm việc treo cờ Tổ quốc.

Những lá cờ Tổ quốc tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, được làm theo quy định thống nhất.

Cẩn thận căng treo lá cờ trước nhà, bà Phạm Thị Hằng, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, phấn khởi nói: Mỗi nhà trong tiểu khu chỉ đóng góp số tiền nhỏ, làm cột cờ cùng một kích thước, đồng loạt, giá treo cờ chắc chắn, tạo nên khí thế, vẻ đẹp mới cho tiểu khu trong những ngày lễ, tết. 

Nhân dân thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, treo cờ Tổ quốc.

Dẫn chúng tôi đi dưới hàng cờ Tổ quốc được căng treo đồng loạt thẳng hàng, đẹp mắt tại trục đường chính vào các tiểu khu, chị Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hát Lót, thông tin: Trước đây việc cắm, treo cờ, vào dịp lễ tết hoặc chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương đã được triển khai tại các hộ gia đình, song chưa đồng bộ, thiếu thẩm mỹ. Vì vậy, tôi đã đề xuất với Đảng ủy, UBND thị trấn triển khai chủ trương cắm cờ Tổ quốc dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các ngõ trên địa bàn. Quá trình triển khai được tính toán kỹ lưỡng về khoảng cách, thiết kế, chiều cao cột cờ đảm bảo, khoa học, giúp việc cắm và thu cờ thuận lợi. Năm 2016, thị trấn chủ trương triển khai thí điểm tại tiểu khu 5, tiểu khu 6, sau đó nhân rộng tại 22 tiểu khu, bản với tổng số trên 5.000 cột cờ từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân.

Nhiều tuyến đường ở huyện Mai Sơn rợp bóng cờ Tổ quốc trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Còn tại huyện Phù Yên, Ban công tác Mặt trận các tiểu khu cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phù Yên đã làm tốt công tác tuyên truyền và được người dân trong tiểu khu đồng tình, ủng hộ, tích cực triển khai ngay mô hình cột cờ Tổ quốc kiểu mẫu thống nhất.

Cờ Tổ quốc treo dọc các tuyến đường xã Mường Cơi, huyện Phù Yên.

Ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND thị trấn Phù Yên, cho biết: Việc  treo cờ đồng bộ, thống nhất đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hộ dân thị trấn. Tính đến nay, đã có khoảng 800 cột cờ Tổ quốc được thực hiện dọc các tuyến đường nội thị, thị trấn, toàn bộ kinh phí được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa từ nhân dân. Thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện ở các trục đường còn lại trong thời gian tới.

Từ hiệu quả mô hình treo cờ Tổ quốc kiểu mẫu trên địa bàn thị trấn Phù Yên, nhiều xã khác đã học tập làm theo. Đến nay, toàn huyện có hơn 10.000 hộ triển khai ở 27 xã, thị trấn, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và trang trọng.

Nhân dân xã Ngọc Chiến treo cờ Tổ quốc dịp lễ. 

Không chỉ treo cờ theo khuôn mẫu quy định, mà tại nhiều địa phương việc treo cờ Tổ quốc còn gắn với đèn đường thắp sáng đồng bộ trên tuyến đường, mang lại lợi ích kép khi triển khai thực hiện. Tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, những ngày này, từ trên đỉnh Sam Síp xuôi về trung tâm xã, những lá cờ đỏ sao vàng được treo dọc các tuyến đường trục bản, trên những mái nhà sàn, tô điểm thêm sắc thắm nơi những bản làng vùng cao.

Cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước nhà người dân xã Ngọc Chiến.

Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, cho hay: Từ năm 2020 đến nay, xã Ngọc Chiến chủ trương vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc gắn liền với chủ trương thắp sáng làng quê; tích cực huy động xã hội hóa xây dựng được hơn 1.000 cột cờ gắn với đèn đường thắp sáng, đồng bộ trên tuyến đường chính vào xã. Ngoài ra, nhiều bản trong xã từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân và trích từ quỹ dịch vụ môi trường rừng để mua cờ treo đồng loạt, tạo sự thống nhất. Qua những việc làm bình dị đó, niềm tin của nhân dân Ngọc Chiến với Đảng càng sắt son hơn, người dân có ý chí cao hơn trong việc chung tay xây dựng quê hương Ngọc Chiến ngày càng giàu đẹp.

Cờ Tổ quốc được gắn đồng bộ với đèn đường thắp sáng ở xã Ngọc Chiến. 

Những ngày này, trên khắp các ngả đường, tuyến phố tại thành phố Sơn La, rực rỡ sắc đỏ màu cờ Tổ quốc. Cũng như các tổ dân phố khác, tại tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, cứ đến những ngày lễ, bà con đều treo Quốc kỳ trước nhà với niềm tự tôn dân tộc sâu sắc.

Bà Lê Thị Hồng Phẩm, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Quyết Thắng, cho biết: Đến ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, tổ sẽ nhắn qua zalo cho các nhóm trưởng nhóm liên gia tự quản, thông báo tới các hộ dân về việc treo cờ Tổ quốc để người dân thực hiện. Nhờ đó, 100% hộ dân trong tổ đều chấp hành nghiêm việc treo cờ Tổ quốc, chủ động thay mới các lá cờ bị rách và phai màu.

Tuyến đường rợp cờ đỏ Tổ quốc tại thành phố Sơn La.

Đảm bảo mỹ quan trong việc treo cờ Tổ quốc, tạo sự nghiêm trang và nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, tết, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, các tổ, bản, tiểu khu ở nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã huy động nguồn xã hội hóa trong nhân dân để làm cột cờ theo cùng một mẫu, đặt phía trước hành lang của các hộ gia đình, trên các trục đường theo quy định thống nhất, đồng bộ, đẹp mắt và khoa học.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Việc đổi mới hình thức treo cờ Tổ quốc là việc làm mang ý nghĩa lớn. Điều đáng nói, những tuyến đường cờ Tổ quốc này được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh vận động nhân dân góp tiền để triển khai thực hiện mà không phải dùng đến tiền ngân sách Nhà nước, minh chứng cho việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy các cấp, tranh thủ sự đồng lòng, ủng hộ, góp sức của nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn, thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước và tự hào dân tộc.

Giờ đây, từ thành phố tới thị trấn, đến các bản làng vùng cao, vào những ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, của tỉnh, lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc luôn tung bay trước mỗi nếp nhà, dọc các tuyến đường, mang đến cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi đi qua. Việc trân trọng treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và tình yêu Đảng, yêu Tổ quốc cũng bắt đầu từ những hành động bình dị như thế.

Thủy Ngân - Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới