Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Chiềng Đen

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La đã xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an trật tự và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Giọng nữ
Mô hình “Dân vận khéo” điện chiếu sáng tại bản Trung tâm, xã Chiềng Đen, Thành phố.

Trao đổi về nội dung này, ông Tòng Văn Pâng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Đen, cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, Đảng ủy xã đăng ký thực hiện 10 mô hình “Dân vận khéo”, gồm: 1 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 1 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế; 6 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội và 2 mô hình lĩnh vực an ninh.

MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ làm công tác dân vận luôn bám cơ sở, gần dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Trong khối dân vận xã tổ chức giao ban theo quý với UBND xã, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, công an xã để nắm về tình hình nhân dân.

Ông Quàng Văn Muôn, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: Mô hình “Nuôi lợn sinh sản” của Hội Nông dân xã đăng ký thực hiện. Năm 2022, xã tuyên truyền, vận động hội viên Hội Nông dân xã thành lập Chi hội nghề nghiệp nuôi lợn sinh sản đầu tiên, với 25 thành viên. Các hộ thành viên thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm, trung bình hộ thành viên chăn nuôi lợn sinh sản thu lãi từ 60-90 triệu đồng/năm. Phát huy hiệu quả, nhân rộng mô hình, năm 2023, Hội Nông dân xã vận động các thành viên chi hội hỗ trợ 52 con lợn giống cho 16 hộ mới được kết nạp vào chi hội, tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Anh Quàng Văn Hiệp, thành viên của Chi hội nghề nghiệp nuôi lợn sinh sản xã Chiềng Đen, chia sẻ: Năm 2022, gia đình tôi tham gia vào chi hội, được hỗ trợ 5 con lợn giống. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi bài bản, trung bình mỗi năm, gia đình tôi cung cấp cho thị trường 100 con lợn giống, mang lại nguồn thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Năm 2023, gia đình tôi tặng 4 con lợn giống cho một hộ trong bản mới tham gia vào chi hội.

Cùng với mô hình phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, mô hình “dân vận khéo” tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội của Đoàn Thanh niên xã trở thành điểm sáng trong xã. Anh Lù Văn Cường, Bí thư Đoàn xã Chiềng Đen, chia sẻ: Đoàn xã đã rà soát, xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ hơn 130 triệu đồng xây dựng mô hình điện chiếu sáng ở các bản Pảng, Nam Niệu, Phiêng Nghè, Tòng Xét, Trung Tâm, Tâm Quỳnh, với tổng chiều dài 7,4 km. Chi đoàn các bản đã thành lập các tổ quản lý, vận hành công trình và thường xuyên kiểm tra, theo dõi đảm bảo chiếu sáng, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự. Dự kiến trong năm nay, Đoàn xã tiếp tục phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động xã hội hóa, lắp đặt hệ thống camera ở các tuyến đường trên địa bàn xã.

Mô hình “Dân vận khéo” ở Chiềng Đen đã khẳng định hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới