Xuân về vùng cao Suối Tọ

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhân dân xã vùng cao Suối Tọ, huyện Phù Yên, lại nô nức tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Dù tiết trời khá lạnh của vùng cao, nhưng các hoạt động vui xuân của nhân dân vẫn diễn ra trong không khí thật rộn ràng.

Trai gái cùng vui chơi ném pa pao.

Về bản Suối Khang, ngay từ sáng sớm, nhân dân tập trung đông đủ tại khuôn viên nhà văn hóa bản, ai cũng mang trên mình bộ trang phục dân tộc Mông rực rỡ, gương mặt rạng ngời, cùng nhau tham gia các hoạt động, các trò chơi truyền thống của dân tộc. 

Ban quản lý bản phân chia khu vực tổ chức các hoạt động, các trò chơi hợp lý, giúp nhân dân có thể tham gia tất cả các hoạt động. Mỗi quả pao được ném đi - đón lại, những cô gái, chàng trai lại trao nhau những ánh mắt tình tứ; khu vực đánh cứ tu lu có rất đông người cổ vũ. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hò reo cổ vũ những người tham gia đánh tu lu, ném pa pao, làm cho không khí đón xuân càng thêm náo nhiệt, tạo nên bức tranh xuân riêng của đồng bào dân tộc Mông vùng cao nơi đây.

Ông Vàng A Tồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Suối Khang, chia sẻ: Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể của bản phối hợp tổ chức các hoạt động vui xuân. Tổ chức ngắn gọn, nhưng đầy đủ các trò chơi dân tộc truyền thống. Việc tổ chức các hoạt động đón xuân làm tăng thêm tình đoàn kết gắn bó của nhân dân, góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Không khí ở khu vực tổ chức hoạt động giã bánh dày truyền thống náo nhiệt. Các chàng trai giã bánh nhịp nhàng, dứt khoát, tạo ra những mẻ bánh dẻo, mềm, thơm ngon. Sau mỗi cối bánh, những người phụ nữ nhanh tay chia đều thành những chiếc bánh nhỏ… Ai nấy đều hào hứng, phấn khởi trong không khí ngày xuân rộn ràng.

Nhân dân bản Suối Khang cùng giao lưu đánh tu lu.

Trở về sau một năm làm việc ở khu công nghiệp Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, anh Vàng A Su, bản Suối Khang, cho hay: Tuy xa quê hương để mưu sinh, nhưng mỗi dịp tết đến xuân về, chúng tôi đều trở về cùng gia đình và bà con trong bản đón xuân mới; tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong dịp tết tôi rất phấn khởi.

Chị Sồng Thị Chu, bản Pắc Bẹ B, phấn khởi: Các trò chơi đánh tu lu, ném pao hay hoạt động giã bánh dày, đã tạo niềm vui, sự hứng khởi trong năm mới cho chúng tôi. Qua các hoạt động, tình đoàn kết nhân dân các bản thắt chặt thêm, hơn nữa còn gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa đến thế hệ trẻ.

Các hoạt động văn hóa, thể thao đón xuân được xã Suối Tọ ở các bản diễn ra từ đầu tháng 12 âm lịch - dịp đón Tết cổ truyền của đồng bào Mông vùng cao. Các bản sẽ tổ chức các hoạt động đón xuân ngắn gọn, tránh tốn kém; tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh; vận động nhân dân vừa vui xuân, vừa tích cực chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới. 

Ông Thào A Ly, Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, cho hay: Suối Tọ có 11 bản, 670 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Hằng năm, đón Xuân mới, Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các bản tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, từ đó xây dựng tuyến du lịch Suối Tọ nằm trong quy hoạch chung của huyện Phù Yên.

Đội văn nghệ bản Suối Khang biểu diễn văn nghệ giao lưu.

Đón Xuân mới, nhân dân xã Suối Tọ có chung niềm vui về kết quả sản xuất nông nghiệp trong năm qua. Theo đó, nhân dân trong xã đã khai hoang thêm ruộng bậc thang, nâng diện tích ruộng lúa của xã lên gần 200 ha; năng suất lúa đạt từ 4-5 tấn/ha, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương. Bà con trồng mới trên 40ha cây sơn tra và một số loại cây ăn quả; các hộ dân còn tích cực tham gia bảo vệ hơn 8.000ha rừng. Ngoài ra, bà con tận dụng những đồng cỏ, bãi chăn thả rộng để phát triển chăn nuôi gần 4.000 con gia súc; chăn nuôi hơn 7.000 con gia cầm, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống.

Giã bánh dày ngày tết của người dân vùng cao Suối Tọ.

Xuân về, khắp các bản vùng cao rộn ràng vui xuân, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo nhân dân tham gia; tiếng nói, tiếng cười vang vọng vùng quê, tiếp thêm động lực cho bà con vùng cao nơi đây bước vào năm mới với nhiều nỗ lực trong lao động sản xuất để cuộc sống ngày càng no đủ, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.