Những ký ức còn sống mãi

Trong không khí cả nước tưng bừng Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi được gặp và nghe cựu chiến binh Trần Minh Huấn, tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La kể lại những kỷ niệm trong cuộc đời binh nghiệp của ông gắn với sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975.

Túi đựng gạo thời quân ngũ được cựu chiến binh Trần Minh Huấn trân trọng giữ lại làm kỷ niệm.

Theo lời ông Huấn kể: Tháng 6/1968, khi đó, tôi mới 18 tuổi đã cùng nhiều bạn bè viết đơn tình nguyện xin lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Sau 6 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được bổ sung vào Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 huấn luyện chiến đấu cho chiến trường B (chiến trường miền Nam). Thế nhưng khi huấn luyện xong, lại được cấp trên quyết định điều sang chiến trường Lào (chiến trường C) chiến đấu tại mặt trận Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, nước bạn Lào suốt từ năm 1968 đến tháng 6/1974 thì đơn vị của tôi được lệnh rút về nước và đóng quân huấn luyện tại Nghệ An, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công mùa Xuân 1975.

Sau 6 tháng luyện tập ở vùng rừng núi phía tây Nghệ An, cuối năm 1974, nhận lệnh hành quân vào chiến trường miền Nam, ông cùng đồng đội của mình vượt qua hàng ngàn ki-lô-mét hành quân tới vị trí tập kết tại thị xã Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Khi đó, ông là Thiếu uý, Chính trị viên, Bí thư Chi bộ Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316.

Ông Huấn kể lại: Vào 1 giờ sáng, ngày 10/3/1975, trong trận đánh then chốt mở màn chiến dịch, đại đội pháo binh với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với các đại đội khác đã nổ súng, tiến công đánh vào kho vũ khí Mai Hắc Đế, thị xã Buôn Mê Thuột. Sau 2 ngày chiến đấu ác liệt, đến ngày 12/3/1973, thành phố Buôn Mê Thuột được giải phóng.

Tiếp tục cho chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Huấn, tự hào nhất là được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cùng đồng đội tiến công căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, mở toang “cánh cửa thép” trên Đường 1, tạo điều kiện để các đơn vị khác đánh vào nội đô Sài Gòn.

Ông Huân nhớ lại: Căn cứ Đồng Dù cách trung tâm Sài Gòn khoảng 30 km về phía Tây Bắc, được Sư đoàn Bộ binh 25 “Tia chớp nhiệt đới” Mỹ xây dựng đầu năm 1966 và được bàn giao lại cho Sư đoàn Bộ binh 25 quân ngụy khi Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Đây là căn cứ quân sự hỗn hợp rộng 7km², có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ là nơi xuất phát các cuộc tiến công tìm diệt Quân Giải phóng, lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ của Sư đoàn “Tia chớp nhiệt đới” và Sư đoàn 25 ngụy mà còn là một trong những trọng điểm kiên cố trong tuyến phòng thủ Tây Bắc Sài Gòn. Vì vậy, mặc dù trong cơn “hấp hối” nhưng quân ngụy vẫn bố trí ở đây hệ thống trận địa, vũ khí trang bị khổng lồ, quân số khoảng 3.000 tên, xung quanh căn cứ lại có nhiều đơn vị chi viện nên rất ngoan cố, bắt quân lính tử thủ đến cùng.

Với phương châm tác chiến bí mật, bất ngờ đột phá trận địa phòng ngự của quân địch bằng sức mạnh hiệp đồng quân binh chủng, đúng 2 giờ sáng ngày 29/4/1975, đơn vị được lệnh tiến công căn cứ Đồng Dù. Đội đội pháo binh do ông Huấn chỉ huy nhận lệnh phối hợp với các đại đội đánh chặn đường rút lui của quân ngụy. Đại đội hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 3 cụm chiến đấu phối hợp với các đơn vị tập trung bắn vào đội hình xe tăng của địch khi tháo chạy tại Đồng Dù, tiêu diệt gần 50 xe tăng, xe bọc thép, bắt sống nhiều lính nguỵ. Sau đó, Đại đội của ông cùng tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định.

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Huấn trở về nhận công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, đến năm 1985 chuyển về công tác tại cơ quan Thanh tra tỉnh Sơn La. Với những đóng góp của mình, ông được tặng thưởng nhiều huân, huy chương giải phóng, kháng chiến. Hiện tại, ông cùng gia đình sinh sống tại tổ 9, phường Tô Hiệu, Thành phố.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện, những hồi ức của cựu chiến binh Trần Minh Huấn như một minh chứng sống động, chân thực nhất để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ, tri ân.

Minh Thu (Ghi theo lời kể của nhân vật)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới