Địa chỉ đỏ hiến máu nhân đạo

Mỗi năm tổ chức 2 lần hiến máu tình nguyện, với trên 500 học sinh, sinh viên, giảng viên đăng ký hiến máu; xây dựng được ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu trong bất kỳ thời gian nào để cứu sống người bệnh cần máu - Trường cao đẳng Y tế Sơn La đã trở thành địa chỉ đỏ hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Là người đã 22 lần hiến máu tình nguyện, từng được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2016, anh Nguyễn Viết Chung, giảng viên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường cao đẳng Y tế Sơn La, chia sẻ: Công tác trong ngành y, tôi hiểu rất rõ sự quý giá của những giọt máu tình nguyện, đúng với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Không riêng bản thân tôi tham gia hiến máu, mà tôi còn vận động những người thân, bạn bè tham gia hiến máu nhân đạo để giành lại sự sống cho những người bệnh cần tiếp máu.

Anh Nguyễn Viết Chung tại Lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2016.
Ảnh do nhân vật cung cấp

 Cũng nói về việc tham gia hiến máu tình nguyện, em Cầm Văn Hiếu, sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng K13D, Trường cao đẳng Y tế Sơn La, nói: Đây là lần thứ 2 em tham hiến máu tình nguyện. Sau này, khi có đợt hiến máu hoặc có người bệnh cần máu cấp cứu, nếu phù hợp nhóm máu, em luôn sẵn sàng. Sau mỗi lần hiến máu, em thấy tự hào, bởi một phần máu của mình đã cứu sống một người và mang lại hạnh phúc cho người thân của họ.

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, trong các năm học, Trường cao đẳng Y tế Sơn La đã tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về lợi ích của việc hiến máu đối với chính bản thân người hiến máu. Đó là, hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn có những tác dụng làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ tự sản sinh lượng máu mới cân bằng với lượng máu đã hiến, giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Sơn La tham gia hiến máu hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới và Ngày hiến máu nhân đạo năm 2023.
Ảnh: Hồng Luận.

Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Đoàn trường, Hội sinh viên, Hội Chữ thập đỏ nhà trường thường xuyên tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện. Lồng ghép tuyên truyền trong nội dung tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; các buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ; tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về hiến máu nhân đạo; tham gia mít tinh hiến máu nhân đạo của tỉnh tổ chức tại nhà trường; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường; tích hợp vào nội dung giảng dạy các môn chuyên ngành. Đồng thời, tuyên truyền về những gương cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu nhiều lần tham gia hiến máu cứu người trên Website và facebook Group Hội sinh viên của trường, được giảng viên, học sinh, sinh viên thường xuyên cập nhật thông tin. Hằng năm, nhà trường kịp thời khen thưởng, khích lệ, động viên những sinh viên có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Từ đó, lan tỏa phong trào hiến máu nhân đạo trong nhà trường.  

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh và Hội CTĐ Trường cao đẳng Y tế Sơn La trao Giấy chứng nhận hiến máu cho sinh viên nhà trường.
Ảnh: Hồng Luận.

Đảng ủy nhà trường còn chỉ đạo tổ chức Hội Chữ thập đỏ thành lập Đội tình nguyện đỏ, nòng cốt là các thành viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; ngoài sẵn sàng hiến máu khi cần, các thành viên trong đội còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên trong và ngoài trường tham gia hiến máu tình nguyện; tư vấn cho những người tình nguyện đăng ký hiến máu. Nhờ đó, tất cả những người tham gia hiến máu đều thực hiện tốt việc giữ gìn sức khỏe đúng quy định của người hiến máu, bảo đảm an toàn khi truyền máu.

Thực hiện khẩu hiệu “Mỗi học sinh, sinh viên có ít nhất một lần đăng ký hiến máu”, các chi đoàn thanh niên, chi hội chữ thập đỏ đều có số lượng người tham gia hiến máu đạt trên 60% số đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của nhà trường trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trực, giảng dạy lâm sàng và thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh khi gặp người bệnh nguy kịch cần tiếp máu đã trực tiếp hiến máu để cứu sống bệnh nhân.

Trong đợt hiến máu hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới và Ngày hiến máu nhân đạo năm 2023, do nhà trường tổ chức ngày 2/4 vừa qua, đã thu hút 21 người ngoài trường tham gia hiến máu. Trong đó, có em Lê Anh Đức, phường Quyết Tâm, Thành phố, là sinh viên Trường đại học công nghiệp Việt Hưng (Hà Nội), đang trong thời gian về thực tập tại tỉnh. Anh Đức chia sẻ: Được biết trường tổ chức hiến máu nhân đạo, em đã đăng ký tham gia. Đây là lần thứ 5, em hiến máu tình nguyện. Em nhận thấy, các bạn học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Sơn La rất trách nhiệm, nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo, điều này đã lan tỏa đến mọi người - những người không phải là học sinh, sinh viên của nhà trường.

Học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Sơn La tham gia hiến máu hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới và Ngày hiến máu nhân đạo năm 2023.
Ảnh: Hồng Luận.

Phong trào hiến máu nhân đạo đã và đang lan tỏa sâu rộng trong học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng Y tế Sơn La, góp phần giành lại sự sống cho nhiều người bệnh, cũng như mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình bệnh nhân. Những việc làm của họ minh chứng thêm về đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân” và thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.
  • 'Liên hoan các đội tuyên truyền măng non và diễn đàn tiếng nói nguyện vọng trẻ em năm 2024

    Liên hoan các đội tuyên truyền măng non và diễn đàn tiếng nói nguyện vọng trẻ em năm 2024

    Xã hội -
    Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2024), tối 19/5, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non và diễn đàn tiếng nói nguyện vọng trẻ em năm 2024.