Yên Hưng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Yên Hưng (Sông Mã) đã thực hiện nhiều giải pháp để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

Đường nội bản xã Yên Hưng (Sông Mã) đã được đổ bê tông.

Xã Yên Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã; ban hành các nghị quyết, xây dựng các kế hoạch và triển khai phát động đến các bản, các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người cao tuổi, người có uy tín đã tích cực vào cuộc tuyên truyền đến mọi người dân trong xã. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã trực tiếp xuống từng cơ sở cùng họp, lắng nghe, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc và huy động sự ủng hộ, tham gia của nhân dân. Do vậy, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong xã, 100% các điểm triển khai xây dựng công trình đã được nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu...

Ông Lò Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đã tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành, tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, lồng ghép các nguồn vốn để tập trung đầu tư cho những công trình trọng điểm. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực từ nhân dân, tập trung đẩy mạnh sản xuất các loại vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi tại chỗ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thời gian tới, xã đẩy nhanh phát triển KT - XH, khai thác các tiềm năng, thế mạnh trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huy động xã hội hoá mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, xã Yên Hưng đã được đầu tư xây dựng 37 công trình hạ tầng, với tổng số tiền đầu tư gần 50 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 2,5 tỷ đồng tiền mặt, góp trên 13.000 công lao động và hiến gần 2.500 m2 đất, trên 1.000 m3 cát, đá, 15 m3 gỗ cốp pha, chặt 180 cây nhãn, xoài, di chuyển 2 ngôi nhà sàn, để xây dựng 21 tuyến đường nội bản, với chiều dài hơn 4 km, tu sửa 42 tuyến kênh mương, dài gần 30 km, đảm bảo đủ nước tưới cho gần 245 ha lúa 2 vụ. Hiện, xã đang xây dựng tuyến đường giao thông liên bản từ trung tâm xã đến bản Bang (trên) dài hơn 4 km. Đến nay, Yên Hưng đã đạt tiêu chí số 3 (thủy lợi), đang từng bước đạt các tiêu chí về giao thông. Bên cạnh đó, xã đang chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, huy động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng các hạng mục công trình như cơ sở văn hóa, trường học, môi trường...

Ngoài ra, Yên Hưng còn tập trung phát triển các ngành, nghề, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất phù hợp với thực tế của địa phương như trồng nhãn ghép, xoài, cam, táo, ổi và các loại cây đặc sản của địa phương cho thu nhập ổn định. Do đó, diện tích, năng suất cây trồng hàng năm của xã đều tăng. Năm 2019, diện tích gieo trồng lúa 2 vụ gần 245 ha, năng suất đạt 5,8 tấn/ha; xã hiện có 738 ha cây ăn quả các loại, tăng 70 ha so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm, hiện xã có trên 9.000 con gia súc (trâu 355, bò 3.452, dê 390, lợn trên 4.800), toàn xã đã trồng 27 ha cỏ voi để tăng thêm nguồn thức ăn cho đàn đại gia súc, ngoài ra còn nuôi gần 25.000 con gia cầm các loại, nuôi 300 đàn ong, 20 ha ao nuôi cá. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt gần 100 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9,5 %; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 15 triệu đồng.

Với kết quả đạt được, đến nay xã Yên Hưng đã đạt 11/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Hy vọng thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Yên Hưng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt thêm 8 tiêu chí theo đúng lộ trình.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.