Yên Châu, Quỳnh Nhai: Lễ phát động trồng cây nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018), ngày 18/5, tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã tổ chức Lễ phát động trồng cây ăn quả trên đất dốc hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Lãnh đạo huyện tham gia trồng cây tại Lễ phát động trồng cây nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Bác Hồ.

 

Trong những năm qua, huyện Yên Châu đã chỉ đạo nhân dân trong huyện tích cực chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cây hằng năm kém hiệu quả sang trồng một số loại cây ăn quả có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện, toàn huyện có 4.638 ha cây ăn quả các loại, góp phần nâng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác lên 38 triệu đồng/ha (năm 2017). Qua đó, giúp nhân dân các xã, nhất là ở vùng cao, biên giới thay đổi tập quán sản xuất để xóa đói giảm nghèo bền vững... Đợt này, tại xã Phiêng Khoài, huyện triển khai trồng 32.600 cây ăn quả, gồm: 18.000 cây mận hậu, 12.600 cây sơn tra, 2.000 cây bơ nếp, tại 226 hộ dân trong xã.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu dự buổi Lễ đã tham gia trồng 12.600 cây sơn tra tại bản Lao Khô 1. Cùng ngày, tất cả các xã trong huyện Yên Châu cũng phát động nhân dân ra quân trồng cây, trồng rừng năm 2018.

Cán bộ, nhân dân trồng cây tại bản Nặm Ngùa, xã Chiềng Khay (Quỳnh Nhai).

 

Ngày 18/5, UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Chương trình phát động trồng cây phân tán, trồng rừng nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018) tại xã Chiềng Khay.

Ngay sau lễ phát động, hơn 400 cán bộ, công nhân viên chức thuộc các ban, ngành đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Chiềng Khay đã tham gia trồng 2.500 cây thông và cây phân tán tại bản Nặm Ngùa, xã Chiềng Khay. Đây là hoạt động thường niên hàng năm của huyện nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc. Theo kế hoạch, trong năm 2018, toàn huyện phấn đấu trồng mới 12.700 cây tại các xã, trồng bổ sung, phục hồi 150 ha rừng tại xã Chiềng Khay và Mường Giôn.

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới