Yên Châu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Châu luôn coi trọng công tác đối ngoại với các huyện của nước bạn Lào. Đặc biệt, đối với huyện Xiềng Khọ (tỉnh Hủa Phăn), công tác đối ngoại được huyện thường xuyên quan tâm, duy trì, mở rộng và phát triển, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

 

Đại diện lãnh đạo huyện Yên Châu (Sơn La) và huyện Xiềng Khọ (Hủa Phăn) ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị giao ban định kỳ.

Quán triệt Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân hai huyện Yên Châu và Xiềng Khọ luôn giữ mối quan hệ mật thiết, tăng cường công tác tuyên truyền, không ngừng giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác giúp đỡ nhau giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới; thường xuyên tổ chức các cuộc tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm, ký kết các văn bản ghi nhớ và triển khai các nội dung thỏa thuận trên các lĩnh vực. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các xã, cụm bản biên giới của hai huyện tổ chức hội đàm luân phiên để trao đổi thông tin; đề ra biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những vi phạm Hiệp định, Quy chế biên giới Việt Nam - Lào mà hai nước đã ký kết.

Với nhận định tình hình tội phạm trên tuyến biên giới còn tiềm ẩn phức tạp, huyện Yên Châu đã chỉ đạo các xã dọc tuyến biên giới, lực lượng vũ trang chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng huyện Xiềng Khọ, thông tin kịp thời về tình hình quản lý đường biên, cột mốc giới; tổ chức tuần tra song phương, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, như: Xuất - nhập cảnh trái phép, trộm cắp, buôn bán, vận chuyển ma tuý trái phép, di dịch cư tự do... Trong năm 2018, lực lượng Công an phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, các ngành chức năng của hai huyện phát hiện, xử lý 3 vụ, 7 đối tượng trộm cắp tài sản; 32 vụ, 44 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển ma túy (thu giữ 1.430,66g hê-rô-in, 32.586 viên ma túy tổng hợp; 35,5 kg quả thuốc phiện tươi, 61,6 kg quả thuốc phiện khô và nhiều tang vật khác có liên quan).

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, huyện Yên Châu chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất tại các xã, bản, cụm bản biên giới giáp ranh với huyện Xiềng Khọ. Từ năm 2017 đến nay, huyện Yên Châu đã hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị, tiến hành phòng, trừ dịch bệnh cây trồng cho huyện Xiềng Khọ. Chủ trì, phối hợp với huyện Xiềng Khọ tổ chức chợ phiên Lao Khô 1, định kỳ 1 lần/tháng, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân vào những ngày lễ tết, trao đổi mua bán hàng hóa và giao lưu văn hóa. Đồng thời, giúp đỡ nhân dân ở các bản giáp biên của huyện Xiềng Khọ sang khám và chữa bệnh tại Phân viện trung tâm cụm xã Phiêng Khoài, trạm y tế các xã biên giới; tăng cường trao đổi thông tin giữa hai bên về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và sâu bệnh trên cây trồng. Công tác phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý rừng giáp biên giới được quan tâm, không để xảy ra vụ cháy rừng, khai thác trái phép lâm sản... Tình hình an ninh khu vực biên giới quốc gia giữa huyện Yên Châu với Xiềng Khọ được giữ vững và ổn định, đường biên, cột mốc giới được bảo vệ an toàn.

Bằng những hoạt động thiết thực, đa dạng, cấp ủy, chính quyền 2 bên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các điều khoản ghi nhớ; linh hoạt, sáng tạo trong việc mở rộng các loại hình hoạt động giao lưu gắn với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, đối ngoại... khẳng định quyết tâm, trách nhiệm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn nói chung, huyện Yên Châu và huyện Xiềng Khọ nói riêng.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới