Yên Châu chuẩn bị vào vụ đông

Thời điểm này, nông dân các xã trên địa bàn huyện Yên Châu đang khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa mùa; đồng thời, tích cực chuẩn bị giống cây trồng, vật tư, làm đất... để kịp thời triển khai gieo trồng cây vụ đông.

Nông dân xã Chiềng Sàng gieo ươm cây giống chuẩn bị cho vụ đông.

Vụ đông năm nay, huyện Yên Châu xây dựng kế hoạch gieo trồng 1.500 ha cây các loại; trong đó, rau đậu 750 ha, cải dầu 350 ha, ngô 250 ha, tỏi 150 ha... Để bảo đảm khung thời vụ, huyện đã giao các ngành, đoàn thể phối hợp với các xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quy hoạch phân vùng, thửa để sản xuất các loại cây trồng chính. Cụ thể, diện tích rau màu tập trung tại các xã vùng thấp như: Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán, Yên Sơn...; ngô, cải dầu tập trung tại các xã Lóng Phiêng, Chiềng Tương, Phiêng Khoài, Chiềng On... Trên cơ sở kế hoạch được giao, các xã bố trí thời gian, cơ cấu cây trồng phù hợp và huy động các phương tiện làm đất, phấn đấu thu hoạch lúa mùa đến đâu, làm đất và trồng cây vụ đông đến đó, nhất là các cây trồng sớm, như: ngô và đậu tương...

Nhằm đa dạng các loại cây trồng vụ đông, Phòng Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo nông dân các xã sử dụng những giống ngô phục vụ chăn nuôi, năng suất cao, ổn định như: LCH9, LVN9, LVN22, VN8960...; cây đậu sử dụng các giống Hà Lan CPX58, cô ve lai TL1, đậu đũa VT02072. Trên đất gieo cấy 2 vụ lúa và đất chuyên màu, tập trung trồng các giống ngô nếp MX2, MX4, VN2...; trồng thêm các giống khoai lang KL2, KL5, cải bắp CB1, CB26, cà chua XH5, TN 005, cải xanh CX1, cải ngọt TG18... Đồng thời, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chuẩn bị và cung ứng đầy đủ các loại giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng, kịp thời phục vụ sản xuất. Đặc biệt, khuyến cáo người dân bảo đảm đủ nước tưới, không để khô hạn hoặc úng ngập vào các giai đoạn chủ yếu của cây trồng, tránh làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Điểm nổi bật trong sản xuất vụ đông năm nay là các vùng sản xuất rau hàng hoá của huyện tiếp tục được chỉ đạo hướng tới mục tiêu sản xuất rau an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng rau sạch của thị trường, dần tiến tới mục tiêu xây dựng vùng rau an toàn, mang tính bền vững tại địa phương. Do có sự chỉ đạo từ sớm, nên diện tích lúa mùa gặt đến đâu, bà con nông dân trên địa bàn huyện khẩn trương dọn sạch đồng ruộng, làm đất, chuẩn bị giống để sản xuất vụ đông.

Để kịp sản xuất vụ đông, ngay từ khi lúa mùa chuẩn bị cho thu hoạch, gia đình ông Hoàng Văn Chinh, bản Đán, xã Chiềng Sàng đã chủ động hợp đồng với chủ máy gặt, lúa chín thu hoạch nhanh toàn bộ diện tích, giải phóng đất trồng cây vụ đông. Ông Chinh cho biết: Trước đây, bà con không mấy khi gieo trồng vụ đông, gặt lúa mùa xong cứ để đất trống nhưng giờ thì khác rồi, thấy hiệu quả của việc trồng cây vụ đông, nên mọi người luôn chủ động khâu làm đất, chuẩn bị giống để sản xuất. Năm nay, gia đình tôi cấy gần 1.000 m2, hiện tại cũng đã gặt xong, năng suất đạt 6,5 tấn/ha. Gia đình tôi đang tập trung làm đất để trồng giống tỏi địa phương, dự kiến cuối tháng 10 sẽ bắt đầu giâm trồng.

Còn gia đình chị Lừ Thị Lan, bản Thàn, xã Chiềng Pằn cho biết: Vụ đông năm nay, gia đình tôi tiếp tục duy trì trồng bắp cải. Với 2.000 m² đất lúa 2 vụ, trước khi lúa vào vụ thu hoạch 2 tuần, gia đình tôi đã gieo giống cây bắp cải. Do đó, thu hoạch xong lúa, gia đình tôi khẩn trương làm đất và cây bắp cải giống cũng đạt tiêu chuẩn để trồng. Ðến thời điểm này, toàn bộ diện tích bắp cải của gia đình đã xuống giống được 1 tuần và đang phát triển tốt, đảm bảo có bắp cải bán sớm ra thị trường.

Nông dân bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng (Yên Châu) chăm sóc rau vụ đông.

Ảnh: TS.

Ông Phạm Văn Thảnh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Châu cho biết thêm: Xác định tầm quan trọng của việc trồng cây vụ đông, phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm lịch thời vụ. Theo nhận định, sản xuất vụ đông năm nay, khả năng thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng cây vụ đông, nhất là một số cây vụ đông sớm. Phòng sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân sản xuất các cây trồng vụ đông cho phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng năng suất, hiệu quả trên đơn vị diện tích đất canh tác.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nông dân, chắc chắn sản xuất vụ đông năm 2019 của huyện Yên Châu sẽ giành thắng lợi, góp phần tăng thu nhập cho người dân, tăng sản lượng lương thực và các loại rau màu hàng năm của huyện.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.