Xuân về Lóng Luông

Đầu năm mới 2019 đến Lóng Luông (Vân Hồ), cảm nhận không gian thật yên bình, những cây mận, cây mơ đang bung nở hoa trắng xóa những quả đồi, xen lẫn là những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông. Những phụ nữ Mông tập trung thành từng nhóm 5, 7 người trước hiên nhà, cùng nhau thêu thùa váy áo, chuẩn bị đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

34.jpg

Trẻ em xã Lóng Luông (Vân Hồ) vui chơi trò ném Pao Pao.

Dù sắc xuân đã hiện diện đâu đó, nhưng thời tiết nơi đây vẫn rất lạnh. 8h chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND xã, mà lớp lớp sương mù vẫn bao phủ, đón chúng tôi là ông Giàng A Ký, Bí thư đảng ủy xã Lóng Luông (Vân Hồ). Ông Ký phấn khởi: Xã Lóng Luông hiện có 11 bản với 1.332 hộ dân và gần 7.000 nhân khẩu cùng sinh sống. Trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm đến 86%. Ngay sau khi phá thành công chuyên án ma túy tại 2 bản Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông, tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ quan tâm đặc biệt đến việc ổn định tư tưởng và đời sống nhân dân, tập trung xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân có thu nhập ổn định, kiên quyết đẩy lùi ma túy ra khỏi địa bàn.

 

Tuyến đường vào bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ) được Nhà nước đầu tư mở rộng,

đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho nhân dân.

Nhanh tay đổ phích nước nóng thêm vào ấm trà, ông Ký thông tin: Tháng 12/2018 vừa rồi, tại Ủy ban nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, các già làng, trưởng bản của 4 xã: Lóng Luông, Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và xã Pà Cò, Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã họp bàn và đồng thuận đề xuất với cấp ủy, chính quyền điều chỉnh một số điều khoản, từ ngữ trong bản quy ước 4 xã giáp ranh nhằm phù hợp với tình hình phát triển hiện nay, để đưa vào thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nếp sống văn hoá, quy định về việc cưới, việc tang, lễ, hội; quy định về giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn 4 xã, nhằm xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa, xóm, bản văn hóa.

Công an Vân Hồ tuyên truyền, vận động nhân dân xã Lóng Luông tham gia đấu tranh,

bài trừ các những tệ nạn, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán 2019.

Rời trụ sở UBND xã khi màn sương đang tan dần, chúng tôi cùng ông Ký đi thăm hỏi bà con trong xã. Vừa đi, ông Ký vừa cho biết thêm: Từ năm 2015 đến nay, bà con đã góp ngày công, hiến đất xây dựng được hàng chục công trình, làm đường giao thông nông thôn tại bản Lóng Luông, với tổng chiều dài 300 mét. Năm 2018, toàn xã có 4 bản đạt khu dân cư văn hóa. Những năm qua, Đảng bộ xã Lóng Luông đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện của địa phương, giúp cho bộ mặt nông thôn ngày càng chuyển biến tích cực. Số hộ đạt gia đình văn hóa ở Lóng Luông tăng đều từng năm, năm 2018 đã có 277 hộ đạt, chiếm 20,79% tổng số hộ dân. Trong công tác giảm nghèo, xã chú trọng thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh nâng cao năng suất, chất lượng cây lương thực, nhận thấy khí hậu, đất đai phù hợp với cây ăn quả, xã khuyến khích, vận động người dân phát triển các cây ăn quả như: Chanh leo, cam, quýt, bưởi... theo hướng hàng hóa. Đời sống của bà con được cải thiện rất nhiều. 

Người dân xã Lóng Luông phát triển chăn nuôi gà.

Chúng tôi vào thăm gia đình ông Mùa A Khai, một gia đình vừa được huyện hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” ở bản San Cài. Ông Khai nói: Cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, nhưng được Đảng và Nhà nước quan tâm, chia sẻ, giờ đây gia đình đã có nhà ở, năm nay sẽ ăn tết vui hơn, không sợ mưa, nắng nữa. 

 

Người dân xã Lóng Luông phát triển mô hình trồng chanh leo, đem lại hiệu quả kinh tế, ổn định đời sống.

Cách nhà ông Khai không xa, ông Sồng A Cang nhanh tay chăm bón vườn chanh leo đang rất sai quả, xen lẫn những dọc chanh là những cây đào mốc, loại đào bản địa có hoa đỏ đậm rất đẹp. Ông Cang tâm sự: Hiện, vườn chanh leo của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch quả với giá bán bình quân từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, hiệu quả kinh tế từ cây chanh leo cao hơn rất nhiều so với trồng ngô, tôi nghe theo Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, đưa các loại cây có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đây sẽ là nguồn thu nhập đáng kể để ổn định cuộc sống. Vừa chăm sóc cây ăn quả, vừa có thời gian chăm sóc luôn vườn đào này. Sắp đến Tết Nguyên đán rồi, tôi vui lắm, vì thời điểm này con tôi đi học ở xa mới được nghỉ học, chúng sẽ phụ giúp tôi bán đào cho du khách, chắc chắc sẽ được giá cao hơn, vì bán đúng thời điểm.

Trở lại UBND huyện Vân Hồ, trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Vân Hồ được biết: Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Mông xã Lóng Luông, Xuân Kỷ Hợi này, huyện Vân Hồ đã có nhiều chủ trương, hỗ trợ đầu tư, như: Xây dựng sân hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho người dân ở 2 bản Lũng Xá – Tà Dê; tiếp tục tổ chức Ngày hội hoa đào tại xã Lóng Luông nhằm thu hút khách du lịch đến với Lóng Luông, góp phần cùng người dân quảng bá, giữ gìn văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế.

Chia tay Lóng Luông, chia tay Vân Hồ, trong tôi vẫn nhớ câu nói như lời mời của ông Giàng A Ký, Bí thư đảng ủy xã Lóng Luông “Đón Tết Nguyên năm nay Lóng Luông chắc chắn rất vui, vì các gia đình trong bản sẽ đón con cháu đi học xa về quây quần đông đủ. Đồng thời, huyện Vân Hồ còn chọn bản PaKa, xã Lóng Luông để tổ chức Lễ hội hoa đào, đến với lễ hội du khách được nhìn ngắm hoa đào, tham gia các hoạt động trò chơi truyền thống, thể thao dân tộc; trình diễn trang phục dân tộc; thi giới thiệu về hoa đào; tour du lịch trải nghiệm tham quan du lịch một số điểm có vườn hoa đào đẹp, hoa mận, vườn hoa cải, hoa tam giác mạch… sẽ thu hút đông du khách đến tham quan, vui chơi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân”. Không khí xuân rộn ràng đã ngập tràn khắp núi rừng. Tin rằng cùng với sự đoàn kết, vươn lên vượt mọi khó khăn, thách thức, đời sống người dân nơi đây sẽ ngày một khởi sắc, văn minh.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.