Xuân mới trên quê hương cách mạng Mường Chanh

Những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp về thăm quê hương cách mạng Mường Chanh (Mai Sơn). Nơi đây từng là khu căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh, cuối năm 1943, Tổ thanh niên cứu quốc Mường Chanh được thành lập dưới ngọn cờ của Đảng và phong trào cách mạng cả nước, đã đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến. Phát huy truyền thống cách mạng, Mường Chanh đang từng bước chuyển mình. Căn cứ cách mạng xưa nay đã trở thành vùng đất phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no.

 

Sơ chế cà phê tại HTX Xây dựng và PTNT Mường Chanh, xã Mường Chanh (Mai Sơn).

 

Xã Mường Chanh có diện tích tự nhiên 2.930 ha với 19 bản, hơn 4.000 khẩu dân tộc: Tày, Mông, Xinh Mun, Thái, Kinh, Mường cùng sinh sống. Mường Chanh được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, trù phú, vì thế ngoài nghề trồng lúa nước, những năm gần đây, người dân Mường Chanh còn đưa cây cà phê vào trồng trên diện tích lớn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con. Dẫn chúng tôi đi thăm xưởng chế biến quả cà phê, anh Vũ Xuân Hùng, Quản lý Hợp tác xã Xây dựng và PTNT Mường Chanh, nói: Được Đảng ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động, năm 2017, Hợp tác xã Xây dựng và PTNT Mường Chanh được thành lập với 19 thành viên, tham gia góp đất và đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến quả cà phê. Năm 2019, Hợp tác xã đã thu mua và chế biến 18.000 tấn quả cà phê tươi với giá thu mua lúc cao nhất là 9.400 đồng/kg quả cà phê (giá cao nhất so với 4 năm trở lại đây). Đảm bảo tiêu thụ toàn bộ sản lượng cà phê của địa phương với giá cao và ổn định. Tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương với thu nhập từ 6-13 triệu đồng/người/tháng.

 

Xã Mường Chanh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017 và phấn đấu đến năm 2025, xã tiếp tục đạt các tiêu chí nông thôn nâng cao. Vì vậy, nhân dân các bản đang tích cực thực hiện các phong trào do xã phát động thông qua việc tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất để xây dựng đường giao thông, trường học và nhà văn hóa bản... Năm 2019, nhân dân các bản: Hỏm, Đen, Pon đã đổ bê tông thêm được 1,5 km đường bản, nâng tổng các tuyến đường trong xã được cứng hóa bê tông lên gần 100%. Các hội viên Hội LHPN, Đoàn Thanh niên xã tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “5 không, 3 sạch”, vệ sinh đường bản định kỳ; thực hiện “Tuyến đường nở hoa”, các tuyến đường thanh niên tự quản; tổ chức các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện” giúp đỡ các các hộ nghèo phát triển kinh tế; vệ sinh môi trường các khu dân cư; đào hố rác, hướng dẫn bà con phân loại rác thải sinh hoạt...

 

Về phát triển kinh tế, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập được 6 hợp tác xã, trong đó có 4 hợp tác xã sản xuất gạo nếp tan Mường Chanh (đặc sản địa phương), 1 hợp tác xã trồng cây ăn quả và 1 hợp tác xã thu mua, sơ chế quả cà phê. Các hợp tác xã đã góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh canh các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Hiện, nông dân trong xã duy trì sản xuất gần 140 ha lúa 2 vụ, năng suất bình quân đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng gần 1.540 tấn/năm; gần 450 ha cây cà phê, năng suất đạt 12 tấn/ha, sản lượng gần 5.400 tấn/năm; hơn 180 ha cây ăn quả; duy trì phát triển 1.085 con gia súc, hơn 17.000 con gia cầm… Tiếp chuyện chúng tôi, ông Cầm Văn Lánh, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, phấn khởi nói: Sản phẩm gạo nếp tan Mường Chanh, do các hợp tác xã sản xuất có chất lượng tốt và không đủ bán phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2020. Đây là tin vui khuyến khích các hộ nông dân hưởng ứng tham gia các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.

 

Từ xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay xã Mường Chanh đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được duy trì và phát triển; đời sống người dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững... Cuộc sống của đồng bào có nhiều thay đổi với 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, dùng nước sạch, không còn hộ đói, không có hộ ở nhà dột nát. Trường học, trạm y tế xã được xây dựng khang trang nên việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc học tập của các cháu được quan tâm.

 

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thời gian tới xã Mường Chanh tiếp tục tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới vào sản xuất; chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là xây dựng thương hiệu đặc sản gạo nếp tan Mường Chanh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới