Xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy

Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Sốp Cộp đã triển khai các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an các xã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông.

                                 

Cảnh sát Giao thông Công an huyện Sốp Cộp kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông.

            Theo các chiến sỹ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Sốp Cộp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, sau hơn 1 giờ thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác ghi nhận một số trường hợp vi phạm các lỗi như không mang giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe máy. 

           

Đại úy Cầm Văn Quý, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Sốp Cộp, chia sẻ: Đội đã tăng cường phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho người dân. Cùng với đó, trong tuần tra, tuần soát, tập trung xử lý các lỗi vi phạm về xe vận chuyển hàng hóa cơi nới thành thùng, trở hàng quá khổ quá tải trọng; nhất là xử lý, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, các thuốc kích thích… 

           

Cảnh sát giao thông Công an huyện Sốp Cộp kiểm tra thùng, thành xe ô tô tham gia giao thông.

           

Anh Lò Văn Diệm, bản Mường Và, xã Mường Và, cho biết: Chúng tôi được cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện và công an xã tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, nhất là nói rõ về các mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm, nên khi tham gia giao thông, chúng tôi thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm, mang đầy đủ các giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, nhất là không lái xe khi đã uống rượu, bia.

            Còn anh Tòng Văn Luân, cán bộ văn phòng UBND huyện Sốp Cộp, chia sẻ: Chúng tôi chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; mỗi khi đi tiếp khách hay giao lưu, thường đi bộ hoặc đi taxi để bảo đảm an toàn.

           

Công an huyện Sốp Cộp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Cùng với đó xây dựng, củng cố lực lượng cảnh sát giao thông vững mạnh về số lượng, chất lượng; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           

Lập biên bản xử lý lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

           

Trung tá Lê Nguyên Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện Sốp Cộp, cho biết: Từ đẩu năm đến nay, Công an huyện Sốp Cộp đã phát hiện, xử lý 237 trường hợp vi phạm, ngân sách Nhà nước hơn 361 triệu đồng. Tổ chức cho 2 doanh nghiệp vận tải; 1 xưởng chuyên hàn, cắt, sửa chữa ôtô; 7 kho thu mua nông sản, 4 cơ sở về chế biến lâm sản ký cam kết không cơi nới thùng thành xe, chở quả khổ, quá tải trọng; 35 lái xe cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông; vậng động, tháo dỡ 20 phương tiện cơi nới thùng xe và dán khuyến cáo "Đã uống rượu, bia thì không lái xe” tại 30 nhà hàng, quán ăn, quán karaoke…

Bên cạnh đó, phối hợp với ban quản lý 15 bản, thuộc các xã trên tuyến tỉnh lộ 105 và các trường học tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP cho hơn 1.365 lượt người dân, 825 học sinh; tặng 20 mũ bảo hiểm cho phụ nữ, 42 suất quà, tổng trị giá 12,4 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn... 

Những tháng cuối năm, Công an huyện Sốp Cộp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức cho người dân, học sinh, doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, khép kín địa bàn 24/24h; trong đó tập trung thực hiện cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, cơi nới thùng xe... không có vùng cấm, không phân biệt người dân, cán bộ, chiến sĩ, vì bình yên của nhân dân.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.